LĐBĐVN thăm và làm việc với LĐBĐ tỉnh Bình Định (cũ)
Nằm trong kế hoạch công tác, ngày 30/7, đoàn công tác LĐBĐVN đã làm việc với LĐBĐ tỉnh Bình Định cũ. Đoàn LĐBĐVN gồm: ông Nguyễn Quốc Hội – Uỷ viên Thường trực BCH, ông Nguyễn Hiền Lương – Trưởng ban Kiểm tra, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký, ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào và Tổ chức thành viên, ông Đỗ Ngọc Tùng- Phó Trưởng phòng Bóng đá phong trào và Tổ chức thành viên.
Về phía LĐBĐ Bình Định (cũ) có ông Nguyễn Duy Quý – Nguyên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Định Chủ tịch danh dự LĐBĐ tỉnh Bình Định, ông Đinh Khắc Diện – Chủ tịch LĐBĐ, ông Nguyễn Minh Đoan- Phó Chủ tịch LĐBĐ, ông Nguyễn Hữu Sang – Giám đốc công ty cổ phần thể thao Maryland Quy Nhơn Bình Định, ông Tạ Công Châu Hòa – Tổng thư ký, ông Lê Vũ Cường – Uỷ viên ban chấp hành LĐBĐ tỉnh, trưởng ban truyền thông và đặc biệt có sự tham dự của hai lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Gia Lai hiện nay là ông Bùi Trung Hiếu – Phó giám đốc Sở, ông Nguyễn Văn Ý- Phó giám đốc Sở, ông Nguyễn Quang Trung – Trưởng phòng quản lý thể dục thể thao Sở, ông Lục Văn Dũng – Phó Chủ tịch LĐBĐ tỉnh Bình Định kiêm Giám đốc trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai.
Tổng thư ký LĐBĐVN Nguyễn Văn Phú trao đổi tại buổi làm việc
Cuối tháng 3 vừa qua, LĐBĐ Bình Định đã tổ chức đại hội khóa VII thành công, với 17 ủy viên Ban chấp hành. Trong nhiệm kỳ mới, LĐBĐ Bình Định tập trung thực hiện các mục tiêu như: Xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển bóng đá học đường, các CLB trong tỉnh; đẩy mạnh phong trào bóng đá trong tỉnh ngày càng lớn mạnh; xây dựng đội ngũ trọng tài, HLV đủ năng lực, phẩm chất phục vụ tốt theo hệ thống chuyên môn của LĐBĐ Việt Nam; phối hợp chọn lọc, xây dựng lực lượng VĐV đội năng khiếu, đội tuyển để tham gia thi đấu các giải trong nước đạt chất lượng… Tại tỉnh Bình Định (cũ), thời gian qua duy trì nhiều lứa bóng đá trẻ, với khoảng 88 VĐV thường xuyên tập luyện. Tuy nhiên, cơ sở vật chất và điều kiện trang thiết bị tập luyện còn thiếu nên ảnh hưởng chất lượng đào tạo, đó là lý do ít cầu thủ có khả năng thi đấu tại các giải hạng nhất, V-League.
Để nâng cao chất lượng phong trào và công tác đào tạo trẻ, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đề xuất LĐBĐ Bình Định sớm xây dựng đề án phát triển bóng đá Gia Lai. Bên cạnh đó, Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai dự kiến sẽ thành lập học viện bóng đá (cơ sở 2) tại phía Đông tỉnh. Điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ, đồng thời, tác động tích cực đến phong trào bóng đá ở các địa phương, nhất là đối với lứa tuổi thiếu niên nhi đồng.
Ông Đinh Khắc Diện, Chủ tịch LĐBĐ Bình Định (cũ), chia sẻ: LĐBĐ Bình Định luôn quan tâm, tạo điều kiện để các địa phương, đơn vị, trường học phát triển bóng đá. Tuy nhiên, việc tổ chức các giải đấu còn gặp nhiều khó khăn do cần nguồn kinh phí lớn. Ngoài ra, việc LĐBĐ Việt Nam tổ chức các giải đấu trẻ vẫn cần xếp thời gian phù hợp hơn nữa do các cầu thủ vẫn đang học văn hoá.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên thường trực LĐBĐVN nhấn mạnh LĐBĐVN luôn ủng hộ các liên đoàn địa phương phát triển, sẵn sàng giúp đỡ trong điều kiện cho phép. Tại Gia Lai, phong trào bóng đá phát triển rộng khắp thời gian qua là tín hiệu đáng mừng. Công tác bóng đá học đường, bóng đá cộng đồng đang phát triển tốt; công tác đào tạo tại CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng được thực hiện tốt. Trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, trong thời gian tới LĐBĐ Gia Lai sẽ sớm hoàn thiện cơ cấu tổ chức phù hợp và tiếp tục phát triển bóng đá tỉnh nhà.