Tổ chức thành viên

Đại hội LĐBĐ Hải Phòng khóa II (nhiệm kỳ 2017 – 2022): Đổi mới để phát triển

Sáng 2/4, tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng đã diễn ra Đại hội LĐBĐ Hải Phòng khóa II nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đặt quyết tâm sẽ phấn đấu xây dựng để đưa Hải Phòng trở lại là một trong những trung tâm bóng đá phát triển của cả nước.

04/04/2017 19:15:29

BCH LĐBĐ Hải Phòng khóa II (nhiệm kỳ 2017-2022)

Tham dự đại hội, về phía đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng có ông Lê Khắc Nam- Phó chủ tịch UBND tp Hải Phòng, về phía đại diện lãnh đạo Tổng cục TDTT có ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, về phía đại diện lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam có ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch thường trực LĐBĐ Việt Nam.

Trên cơ sở thuận lợi từ Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam gắn với chiến lược phát triển bóng đá tại các địa phương và quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa- thể thao – du lịch đến năm 2025 tầm nhìn đến 2030 đã được thành phố thông qua, Đại hội xác định mục tiêu sẽ xây dựng LĐBĐ Hải Phòng trở thành một tổ chức mạnh, có khả năng đảm nhân quản lý, tổ chức hoạt động của bóng đá thành phố. Bên cạnh đẩy mạnh phát triển bóng đá phong trào, bóng đá học đường và bóng đá trẻ, Đại hội phấn đấu xây dựng CLB Hải Phòng theo hướng chuyên nghiệp, có chất lượng chuyên môn cao, từng bước tự chủ về tài chính và luôn duy trì thành tích trong tốp 5 tại V-League. Ngoài ra, Đại hội cũng xác định sẽ từng bước đầu tư hình thành và phát triển bóng đá nữ, futsal, đồng thời xây dựng đội ngũ CĐV mạnh, hoạt động bài bản, nề nếp, văn minh, là hậu thuẫn vững chắc cho CLB Hải Phòng và sự phát triển bóng đá thành phố.

Ông Lê Khắc Nam- PCT UBND TP Hải Phòng phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu 17 ủy viên BCH nhiệm kỳ mới và các chức danh chủ chốt. Kết quả, ông Đan Đức Hiệp – Nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đắc cử vị trí Chủ tịch LĐBĐ Hải Phòng khóa II. Hỗ trợ cho ông Đan Đức Hiệp là các Phó chủ tịch gồm: ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Nguyễn Trần Lanh – Ủy viên BCH LĐBĐ Hải Phòng khóa I và ông Đặng Ngọc Oanh- Đại tá CAND, Phó chủ tịch thường trực LĐBĐ Hải Phòng khóa I. Tổng thư ký của LĐBĐ Hải Phòng khóa mới là ông Bùi Xuân Cơ – Phó chủ tịch Liên chị hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam.

Ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT phát biểu tại Đại hội

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại Hội, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đánh giá cao các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của LĐBĐ Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022. Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng nhấn mạnh để phát triển đúng định hướng, bóng đá Hải Phòng cần có sự quan tâm kịp thời của các cơ quan nhà nước. Không chỉ cầu thủ, HLV cần được quan tâm đào tạo mà cả các bộ phận quản lý cũng phải nâng cao chất lượng. Ngoài ra LĐBĐ Hải Phòng cần phát huy tốt vai trò trong công tác phổ cập bóng đá học đường, tổ chức lực lượng CĐV chuyên nghiệp và xây dựng văn hóa trên sân cỏ qua đó góp phần giữ gìn danh tiếng và hình ảnh CĐV cũng như bóng đá Hải Phòng.

Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng cho biết, trong thời gian tới Tổng cục TDTT sẽ phối hợp với LĐBĐVN nhằm hỗ trợ về chuyên môn cho các hoạt động của LĐBĐ Hải Phòng, hỗ trợ về đào tạo nhân lực cũng như đưa ra kế hoạch và tăng cường các giải đấu phong trào tại Hải Phòng.