U22 Indonesia giành HCV bóng đá nam SEA Games

Giành chiến thắng với tỷ số 5-2 trước Thái Lan, U22 Indonesia giành HCV bóng đá nam SEA Games 2023 sau 32 năm chờ đợi. Tuy nhiên, trận đấu bị coi là xấu xí với 11 thẻ vàng, 7 thẻ đỏ và xô xát của BHL cùng cầu thủ hai đội…

Ảnh Đức Cường

Bước vào trận chung kết SEA Games 32, U22 Indonesia nhập cuộc tốt hơn khi khi các tiền vệ chơi ở khu vực giữa sân cầm nhịp trận đấu tốt. Phút 21, U22 Indonesia mở tỷ số: Dewangga ném cực mạnh, Sananta chạy cắt mặt đánh đầu đưa bóng đập chân hậu vệ U22 Thái Lan rồi bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Soponwit. Sau bàn thua, U22 Thái Lan liên tiếp có hai sự thay đổi người nhằm thay đổi cục diện, tuy nhiên, họ vẫn bất lực trước lối chơi hợp lý của U22 Indonesia. Phút 45+5, từ sân nhà Ridho thực hiện một cú phất bóng dài, Khemdee và Songchai đã phối hợp không ăn ý để Sananta thoát xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Soponit. 2-0 cho Indonesia.

Sang hiệp 2, U22 Thái Lan vẫn bất lực trước lối chơi chặt chẽ của U22 Indonesia, phải đến phút 65 tỷ số mới được rút ngắn xuống 1-2: Channarong đá phạt góc và Annan đánh đầu chính xác. Tưởng như trận đấu kết thúc với tỷ số 1-2 nghiêng về U22 Indonesia nhưng trong thời gian bù giờ U22 Thái Lan đã cân bằng được thế trận nhờ công của Yotsakorn Burapha. Hai đội bước vào thi đấu hai hiệp phụ. Phút 91, U22 Indonesia nâng tỷ số lên 3-2 sau sai lầm của hàng phòng ngự U22 Thái Lan. Irfan Jauhari là người ghi bàn cho đội bóng xứ vạn đảo. Từ màn ăn mừng quá đà, ẩu đả đã xảy ra và trận đấu bị gián đoạn khoảng 5 phút. Trọng tài đã rút thẻ đỏ với Komang của U22 Indonesia và thủ môn Soponwit của U22 Thái Lan, ngoài ra một thành viên BHL của Indonesia cũng bị truất quyền chỉ đạo. Phút 102, Jonathan Khemdee phải nhận thẻ vàng thứ 2 khi đá vào mặt một cầu thủ U22 Indonesia, lúc này U22 Thái lan chỉ còn chơi với 9 người.

Vào hiệp phụ thứ hai, Farja ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2 cho U22 Indonesia ở phút 107. Trong khi các cầu thủ Thái Lan gần như không còn sức lực để thi đấu thì U22 Indonesia vẫn tỏ ra sung sức. Phút 118, Teerasak nhận thẻ vàng thứ 2 và U22 Thái Lan chỉ còn 8 người trên sân. Tính đến thời điểm đó trận đấu đã có đến 5 chiếc thẻ đỏ được rút ra.

Phút 120, Beckham Putra ghi bàn ấn định chiến thắng 5-2 cho U22 Indonesia.