Thắng U22 Malaysia 2-1, U22 Việt Nam sớm giành vé vào bán kết

ĐT U22 Việt Nam đã sớm ghi danh vào bán kết sau khi giành chiến thắng 2-1 trước U22 Malaysia, trong trận đấu được đánh giá là “bản lề” của cuộc đua ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32.

Thất bại 0-2 trước U22 Thái Lan khiến U22 Malaysia hiểu rằng, chỉ có một thắng lợi trước U22 Việt Nam mới giúp họ có lợi thế giành vé vào vòng bán kết. Chính vì thế mà ngay ở những phút đầu trận, U22 Malaysia đã tràn lên phần sân của đội bóng áo đỏ với hy vọng sớm có bàn thắng.

Nhưng ý tưởng của U22 Malaysia đã chịu một đòn hồi mã thương. Bởi chính họ mới là đội bị dẫn bàn trước từ sớm. Phút thứ 4, “tiểu hổ Mã Lai” bị thổi phạt đền sau khi một hậu vệ để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, sau cú sút xa của Minh Trọng. Trên chấm 11 mét, Văn Tùng dứt điểm không thành công. Nhưng ngay lập tức, tiền đạo mang áo số 9 ập vào đá bồi khiến thủ thành Izhan chẳng tài nào cứu thua cho U22 Malaysia.

Có bàn thắng, U22 Việt Nam thi đấu tự tin hơn. Và ở phút 32, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Minh Trọng dâng cao bên cánh trái đón bóng. Anh thực hiện một pha tạt vừa tầm đưa bóng vào vòng cấm để Minh Tùng đánh đầu dứt điểm tung lưới U22 Malaysia. Văn Tùng trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử Việt Nam lập công liên tiếp trong 3 trận đầu SEA Games. Người hiếm hoi trước đó làm được điều này chính là đàn anh Nguyễn Công Phượng ở năm 2017.

U22 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ. Nhưng đến phút 43, đội bóng của HLV Philippe Troussier lại chịu bàn thua đáng tiếc. Từ quả đá phạt của cầu thủ U22 Malaysia, đội trưởng Quan Văn Chuẩn bắt bóng không dính. Ngay lập tức, Mohammad Aliff ập vào dứt điểm cận thành rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Ở cuối hiệp 1, U22 Malaysia suýt chút nữa có bàn gỡ hòa sau một pha hãm thành nguy hiểm nữa của Mohammad Aliff. Sau giờ nghỉ, đội bóng áo vàng tiếp tục đẩy cao đội hình với hy vọng san bằng cách biệt. Phút 52, họ suýt chút nữa làm được điều này, nếu như pha băng xuống và dứt điểm vào góc hẹp của Najmudin Akmal không đưa bóng dội cột dọc.

Sức ép liên tiếp được U22 Malaysia tạo ra sau đó. Nhưng đúng lúc đang ở trạng thái hưng phấn nhất, cầu thủ của U22 Malaysia lại mắc sai lầm tai hại. Phút 79, Mohammed Safwan – cầu thủ mới vào sân chỉ 5 phút trước đấy đã phải chịu thẻ đỏ vì đánh nguội Minh Trọng. 4 phút sau, một cầu thủ nữa của U22 Malaysia bị truất quyền thi đấu. Najmudin Akmal chịu thẻ vàng thứ 2 trong trận sau pha phạm lỗi với Thanh Nhàn.

Chỉ còn thi đấu với 9 người trên sân, U22 Malaysia dù rất cố gắng có bàn gỡ hòa nhưng đã không thể thay đổi cục diện. Thắng chung cuộc 2-1 trước đối thủ, U22 Việt Nam đã sớm giành vé vào bán kết. Thầy trò HLV Philippe Troussier cùng với U22 Thái Lan sẽ có mặt ở vòng sau. Trận đấu cuối cùng giữa 2 đội sẽ mang tính chất phân ngôi nhất, nhì bảng B.

Đội hình thi đấu của U22 Việt Nam: Văn Chuẩn, Tuấn Tài, Tiến Long, Quang Thịnh, Đức Phú, Thái Sơn, Thanh Nhàn, Văn Đô (Văn Khang 50’), Văn Tùng (Công Đến 50’), Văn Cường, Minh Trọng (Duy Cương 78’)