Thua U22 Indonesia tại bán kết, U22 Việt Nam tranh huy chương Đồng

Chơi hơn trong hơn 30 phút và tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng không thể chuyển hoá thành bàn thắng, U22 Việt Nam đã nhận bàn thua đáng tiếc ở phút bù giờ và thất bại chung cuộc 2-3 trước U22 Indonesia tại bán kết. Kết quả này đồng nghĩa U22 Việt Nam sẽ tranh huy chương Đồng tại SEA Games năm nay.

U22 Indonesia cho thấy sự tự tin và cách tiếp cận trận đấu với lối chơi chắc chắn. Không những vậy, họ còn sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 10. Từ pha ném biên rất mạnh của Pramata Arhan từ bên cánh phải, Komang Trisnanda đã lao vào đánh đầu ghi bàn cho U22 Indonesia.

Những tưởng bàn thua này sẽ khiến các học trò của HLV Troussier nao núng. Nhưng không, U22 Việt Nam vẫn chơi chậm chắc, điềm tĩnh chờ cơ hội tấn công. Ở phút 34, Tuấn Tài thực hiện một cú phất dài chuẩn xác, Minh Trọng khống chế gọn gàng rồi căng vào trong. Văn Tùng đã cắt mặt, rồi xoay compa dứt điểm nhưng bóng chạm chân hậu vệ U22 Indonesia bay ra ngoài. Bàn thắng không đến. Nhưng chúng ta cũng chẳng phải đợi lâu, phút 36, chính Văn Tùng thực hiện cú đánh đầu ngược rất đẳng cấp gỡ hoà cho U22 Việt Nam sau đường chuyền tuyệt vời của Đức Phú.

Những cuối của hiệp 1 đầy hy vọng mở ra cho HLV Troussier những toán tính chiến thuật. Tuy nhiên, khi những sự đổi thay chưa mang đến sự hiệu quả thì U22 Việt Nam lại phải nhận bàn thua. Ở phút 54 lại là một pha ném biên của Pramata Arhan, Văn Chuẩn đã đấm bóng ra nhưng Marcelino đã có đá bồi, bóng đập chân khiến thủ môn của U22 Việt Nam phải bó tay.

Ông Troussier buộc phải đẩy cao đội hình và U22 Việt Nam có thế trận lấn lướt. Ở phút 60, Pramata Arhan phải nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân sau pha phạm lỗi với Đức Phú. Ngay tức thì, nhà cầm quân người Pháp đưa Văn Trường và Văn Khang thay cho Minh Trọng và Đức Phú nhằm gia tăng sức mạnh cho hàng công. Tấn công không hề kém nhưng bàn gỡ hoà của U22 Việt Nam lại đến từ một pha “đốt lưới nhà” của Amiruddin ở phút 79.

Trong thế 11 đấu 10, U22 Việt Nam gần như chơi bên phần sân đối phương. Các học trò của HLV Troussier tấn công như vũ bão và đã có những cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng Văn Khang, Văn Tùng lại không thể thắng được sự xuất sắc của thủ thành Ernando. Trận đấu được bù giờ đến 8 phút. Tiếc cho U22 Việt Nam, vì sự nôn nóng họ đã bị trừng phạt trong một phản công. Người hùng ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho U22 Indonesia là Taufany.

Đội hình thi đấu U22 Việt Nam Văn Chuẩn, Ngọc Thắng, Quang Thịnh, Tuấn Tài, Văn Cường(Công Đến 46’), Thái Sơn, Đức Phú (Văn Khang 63’), Minh Trọng (Văn Trường 63’), Văn Đô, Văn Tùng, Thanh Nhàn (Xuân Tiến 71’).