Toyota Mekong Cup 2017: S.Khánh Hòa thất thủ trước 'tuyển Thái thu nhỏ'

Ở trận chung kết lượt đi Mekong Cup 2017, S.Khánh Hòa đã chơi một trận khá hay trước Muangthong United (Thái Lan) nhưng tiếc rằng một thoáng sơ sẩy đã khiến đội bóng phố biển Nha Trang để thua 1-3.

HLV Totchtawan Sripan – từng chơi tại Việt Nam trong màu áo HAGL – cho thấy rất dè chừng trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy ở trận chung kết lượt đi Mekong Cup 2017.

Điều này thể hiện qua việc ông đã… nói “một đàng làm một nẻo” khi tung vào sân từ đầu tiền vệ Lee Ho người Hàn Quốc dù chỉ một ngày trước khăng khăng sẽ không sử dụng ngoại binh nào.

Đồng thời, ông Totchtawan Sripan cũng tung ra đội hình rất mạnh như một tuyển Thái Lan thu nhỏ với những ngôi sao như thủ môn đội trưởng Kawin Thamsatchana (tiền đạo Teerasil Dangda vào sân sau).

Mặc dù vậy, S.Khánh Hòa với tinh thần vượt khó quen thuộc không dễ dàng để mất thế trận. Họ vẫn kiên trì và tỉnh táo trong việc cân bằng giữa phòng ngự và tìm các cơ hội ghi bàn. Sự kiên nhẫn đó đã được tưởng thưởng khi S.Khánh Hòa có được bàn gỡ 1-1 ở phút 42.

Từ tình huống một đồng đội cản phá đường chuyền của một cầu thủ Muangthong, bóng đá tìm đến chân Toure để anh này dùng tốc độ vượt qua một hậu vệ đối phương, dũng mãnh thoát xuống và đánh bại thủ môn để có bàn thắng thứ 7 tại Mekong Cup 2017.

Thậm chí, trong hiệp 2, S.Khánh Hòa còn chơi lấn lướt khiến các cầu thủ Muangthong United nhiều tình huống không giữ được bình tĩnh.

Phút 81, trung vệ đội trưởng Zarour Chaher nhận quả đá phạt rất vừa tầm của Quốc Chí đánh đầu hiểm hóc vào góc xa khiến thủ thành Kawin Thamsatchana chỉ biết đứng nhìn, nhưng đáng tiếc một hậu vệ Muangthong United đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Giữa lúc đang làm chủ thế trận, bất ngờ trong một pha lên bóng ngỡ như không nguy hiểm của Muangthong United, bẫy việt vị đã sập xuống không chính xác, để Sarach Yooyen dễ dàng nhận đường chuyền ngang để đệm vào lưới trống giúp đội khách dẫn 2-1.

Đến phút 90+3, Teerasil Dangda trong pha phản công nhanh đã chuyền ngang để Adisak Kraisorn một lần nữa thoải mái đệm lòng vào lưới trống ấn định chiến thắng 3-1 nhưng cực nhọc cho Muangthong United.

Trận chung kết lượt về Mekong Cup 2017 sẽ diễn ra tại Nonthaburi (Thái Lan) vào ngày 6.1.2018. Đội giành chiến thắng sẽ được nhận Cúp cùng 75.000 USD tiền thưởng, còn đội hạng nhì được trao HCB và 50.000 USD tiền thưởng.

Nguồn: http://thethao.thanhnien.vn