Mekong Cup 2017: Sanna Khánh Hòa BVN chia điểm đáng tiếc trước Boeung Ket Angkor

Tối nay (9/12), trên SVĐ Hàng Đẫy đã diễn ra trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ Toyota Mekong Cup 2017 giữa đại diện của Việt Nam là Sanna Khánh Hòa BVN và Beoung Ket (Capuchia). Kết quả chung cuộc, hai đội hòa nhau 4-4 trong trận đấu đầy kịch tính và nghẹt thở đến phút cuối cùng.

Trước trận đấu với đại diện của Campuchia là Boeung Ket Angkor tại Mekong Cup 2017, HLV Võ Đình Tân đã nói rằng Sanna Khánh Hòa BVN sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo và quả thật, màu cờ sắc áo của bóng đá Việt Nam đã xuất hiện trên khán đài SVĐ Hàng Đẫy cùng sự cuồng nhiệt của các CĐV.

Phút thứ 9, Lê Duy Thanh đã sớm đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước sau cú sút xa đập chân hậu vệ đối phương đổi hướng đi vào lưới. Những phút tiếp theo, Sanna Khánh Hòa lên tục tổ chức những pha tấn công nguy hiểm liên tiếp về phía khung thành của Boeung Ket Angkor mà đáng kể nhất là pha đối mặt thủ thành đối phương của Quốc Chí ở phút 36, tuy nhiên, may mắn đã không đứng về phía đại diện của Việt Nam.

Và chỉ 3 phút sau đó, pha phạm lỗi của Nhật Nam với cầu thủ Boeung Ket Angkor trong vòng cấm đã mang về quả phạt đền cho đội khách. Trên chấm 11m, Maycon Rogerio Silva Calijuri đã cân bằng tỉ số trận đấu.

Bàn gỡ của đại diện bóng đá Campuchia càng làm bùng lên ý chí thi đấu của Sanna Khánh Hòa. Chỉ 2 phút sau đó, Toure Youssouf đã kết thúc những pha phối hợp đẹp bằng 1 bàn thắng đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-1 ngay trước khi hiệp 1 kết thúc.

Sang hiệp 2, Boeung Ket Angkor bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa trong tình huống các hậu vệ của Sanna Khánh Hòa lơi lỏng trong khâu phòng ngự để Maycon Rogerio Silva Calijuri có được bàn thắng thứ 2 trong trận đấu. Nhưng cũng chỉ ít phút sau, Toure cũng đã có được bàn thắng thứ 2 của mình trong trận đấu này để tái lập thế dẫn trước của đội chủ nhà với 1 pha lốp bóng đẹp mắt.

Tuy nhiên, màn rượt đuổi tỉ số vẫn chưa dừng lại, những sai lầm ở hàng phòng ngự tiếp tục khiến Sanna Khánh Hòa để thủng lưới thêm 2 bàn thắng nữa do công của Julius Oiboh ở phút 82 và Maycon Rogerio Silva Calijuri ở phút 88. Xen giữa 2 bàn thắng đó là bàn thắng thứ 3 của Toure Youssouf (83′).

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 4-4. Đây có thể coi là một bất lợi của Sanna Khánh Hòa BVN vì trận đấu sau, đại diện của Việt Nam sẽ phải thi đấu trên sân khách. Trong khi đó, với 4 bàn thắng ghi được trên sân Hàng Đẫy, Boeung Ket Angkor chỉ cần hòa dưới 4 bàn thắng là sẽ giành quyền đi tiếp. Trận lượt về sẽ diễn ra tại Campuchia vào ngày 13/12 tới.

Nguồn: Tổng hợp