SHB Đà Nẵng dừng chân tại Toyota Mekong Club Championship 2016

SHB Đà Nẵng đã không còn cơ hội đi tiếp tại Toyota Mekong Club Championship 2016 khi chỉ giành được 1 điểm trước Yadanarbon FC của Myanmar trong trận đấu thứ hai, diễn ra lúc 18h00 hôm nay trên SVĐQG Mỹ Đình.

Sau thất bại trước Lanexang United (Lào) ở lượt trận ra quân, SHB Đà Nẵng rơi vào thế buộc phải giành chiến thắng để duy trì hy vọng cạnh tranh suất vé vào vòng 2. Chính vì vậy, đội bóng sông Hàn đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo được khá nhiều sóng gió trước khung thành đội khách. Tuy nhiên, cũng phải đến phút 21, những nỗ lực của họ mới được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0. Từ quả phạt chếch bên cánh phải, cựu tuyển thủ ĐTQG Vũ Phong lật vào chuẩn xác cho David Britez bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới thủ môn Yan Aung Lin.

Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra sôi động với lối chơi tấn công cởi mở của hai đội. Tiếc rằng SHB Đà Nẵng lại không thể bảo toàn được lợi thế dẫn bàn khi nhận bàn thua ở đúng những giây cuối cùng của hiệp 1. Trong tình huống này, Myo Zaw Oo đã có pha thoát xuống rất nhanh và tung cú sút hiểm hóc gỡ hòa cho đội khách.

Sang hiệp hai, SHB Đà Nẵng càng khó khăn hơn khi Yadanarbon FC chơi hưng phấn và vươn lên dẫn trước chỉ sau 10 phút bóng lăn. Tuy nhiên cũng chỉ mất 5 phút, SHB Đà Nẵng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát khi được hưởng một quả phạt đền. Gaston Merlo lạnh lùng dứt điểm trên chấm 11m, quân bình tỷ số 2-2.

Trong những phút còn lại của trận đấu, dù rất cố gắng và tạo thêm khá nhiều cơ hội, nhưng các chân sút của SHB Đà Nẵng đều bỏ lỡ đáng tiếc, đành chấp nhận chia điểm cùng đội bạn.

Như vậy, với 1 trận hòa và 1 trận thua, SHB Đà Nẵng chính thức nói lời chia tay Toyota Mekong Club Champioship 2016. Trong khi đó, Yadanarbon FC sẽ có cơ hội góp mặt tại vòng bán kết nếu đánh bại được Lanexang United (Lào) trong trận đấu cuối, diễn ra tại Mandalay (Myanmar) ngày 27/12 tới.

Toyota Mekong Club Championship là giải truyền thống của khu vực Đông Nam Á với sự góp mặt của các CLB đến từ Lào, Campuchia, Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. Ở 2 mùa giải trước, đại diện Việt Nam là CLB B.Bình Dương tham dự giải đấu.  Đội đương kim vô địch giải đấu này là CLB Buriram Utd của Thái Lan.

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) :

“Chúng tôi đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội và kiểm soát trận đấu. SHB Đà Nẵng không đáng thua hai bàn hôm nay. Theo tôi hai bàn thua ấy đã việt vị. Tôi rất tiếc vì kết quả này nhưng bóng đá là như vậy”.

HLV Desaeyere Rene Oscar Anna (Yadanarbon FC):

“Chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong khâu chuẩn bị nhưng với kết quả đạt được, tôi thấy khá hài lòng. Cả hai đội đều đã thi đấu tốt.

Trận đấu có nhiều bàn thắng và khiến cho khán giả cảm thấy hài lòng. Tôi đánh giá cao tất cả các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Tôi hy vọng Yadanarbon sẽ làm được điều tương tự trong trận gặp Lanexang sắp tới”.