Tháng 6: Rộn ràng giải trẻ

Trong khi sân cỏ thế giới đang nóng lên từng ngày với World Cup 2006 diễn ra tại Đức vào tháng 6 tới thì sân cỏ Việt Nam trong giai đoạn này cũng hào hứng không kém với vũ điệu bóng đá của các cầu thủ trẻ lứa tuổi 15 và 17

05/04/2006 00:00:00

Trong khi sân cỏ thế giới đang nóng lên từng ngày với World Cup 2006 diễn ra tại Đức vào tháng 6 tới thì sân cỏ Việt Nam trong giai đoạn này cũng hào hứng không kém với vũ điệu bóng đá của các cầu thủ trẻ lứa tuổi 15 và 17, một sân chơi vốn từ lâu đã hấp dẫn khán giả bởi lòng say mê và khát khao thể hiện mình của những Sviên ngọc thô⬝ của bóng đá Việt Nam.
 
* Giải bóng đá lứa tuổi 15- Cúp báo Thiếu Niên Tiền Phong 2006: 19 đội tham dự vòng loại
 

Các cầu thủ lứa tuổi 15 sẽ bước vào vòng loại từ 10/6
 

Bắt đầu từ ngày 10/6 đến ngày 8/7/2006, 19 đội bóng lứa tuổi 15 thuộc các CLB chuyên nghiệp, hạng Nhất, hạng Nhì và các địa phương trong cả nước sẽ bắt đầu bước vào đua tài tại vòng loại giải bóng đá lứa tuổi 15- Cúp báo TNTP 2006. Cũng giống như mọi năm, sẽ chỉ có 8 suất được quyền vào chơi tại VCK, trong đó thực tế 19 đội chỉ tranh nhau 6 vé vào VCK bới 2 suất đã nghiễm nhiên thuộc về đội ĐKVĐ và đội bóng thuộc địa phương đăng cai tổ chức VCK.
 
Và chính điều đó sẽ khiến giải đấu nóng bỏng và hấp dẫn ngay từ vòng đấu loại, nhất là trong bối cảnh các đội bóng tham dự giải năm nay đều có sự đầu tư nghiêm túc và bước vào giải với những mục tiêu rất rõ ràng.
 
Theo thông tin ban đầu, 19 đội bóng sẽ được chia thành ba bảng, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào chơi tại VCK cùng với ĐKVĐ Đà Nẵng và đội chủ nhà của VCK.
 
Tại mùa giải năm 2005, Đà Nẵng đã vượt qua Đồng Tháp với tỷ số sát nút 1-0 trong trận Chung kết để lần đầu tiên đăng quang tại sân chơi này và các cầu thủ trẻ của đội bóng sông Hàn đang nuôi dưỡng tham vọng tiếp tục khẳng định vị thế của mình.
 
Theo kế hoạch dự kiến, VCK sẽ diễn ra từ ngày 18/7 đến ngày 29/7/2006. Trước đó 2 ngày, BTC sẽ tiến hành họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK.
 
Đây là lần thứ 5, báo TNTP đã cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức giải bóng đá quốc gia cho các cầu thủ lứa tuổi dưới 15. Đây cũng là một giải bóng đá trong hệ thống thi đấu quốc gia nhằm cung cấp nguồn cầu thủ cho đội tuyển U17, đồng thời cũng là nơi phát hiện, bồi dưỡng tài năng cho nền bóng đá nước nhà.
 
* Giải bóng đá U17 – Cúp báo Bóng Đá 2006: Nơi chắp cánh cho những tài năng trẻ
 
Nhằm tạo cơ hội tăng cường thi đấu có sát cho lớp cầu thủ kế cận của các đội bóng và cũng nhằm mục đích hợp lý hóa các giải trẻ trong nước cho phù hợp với chiến lược phát triển chung của bóng đá châu lục và thế giới (Qua các cuộc Hội thảo thuộc chương trình Tầm nhìn châu Á, AFC đã đưa ra khuyến cáo rằng hệ thống tổ chức thi đấu các giải U của Việt Nam chưa hợp lý, thay vào đó, bằng kinh nghiệm thực tiễn của mình AFC tư vấn nên tổ chức các giải đấu theo trình tự U11, U13, U15, U17, U19 và U21), LĐBĐVN quyết định tiếp tục tổ chức giải bóng đá U17 Quốc gia 2006. Những gương mặt tài năng mới xuất hiện tại giải này, cùng với các cầu thủ tại giải lứa tuổi 19 quốc gia, sẽ là nguồn bổ sung và thay thế lý tưởng cho đội tuyển U20 để chuẩn bị cho VCK giải vô địch U20 Đông Nam Á và Châu Á sắp tới.
 
Tham dự vòng loại giải năm nay có tổng cộng 23 đội bóng, dự kiến sẽ được chia thành 3 bảng, chọn 2 đội nhất, nhì tại mỗi bảng thi đấu tại VCK cùng với 2 đội được đặc cách vào thẳng là ĐKVĐ Nghệ An và đội U17 của địa phương giành quyền đăng cai tổ chức VCK. Dự kiến, các trận đấu tại vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 10/6 đến ngày 10/8/2006. Sau khi kết thúc vòng loại, 8 đội lọt vào VCK sẽ tranh tài từ 21/8 đến 30/8/2006.
VFF