Derby Thủ đô, CAHN thắng CLB Quân Đội ở loạt sút luân lưu

Hoà 2-2 ở hai hiệp đấu chính, phải bước vào loạt đá luân lưu và CAHN đã giành chiến thắng 5-4, khép lại trận derby đáng nhớ với CLB Quân đội.

20/12/2020 23:00:42

Chiều 20/12, trên Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) đã diễn ra trận đấu giữa các cựu cầu thủ của hai đội bóng lừng danh một thời là Công an Hà Nội và Quân đội (Thể Công).

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an

Dự khán trận đấu có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội kiêm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội cùng nhiều đại diện các bộ ban ngành và chính quyền Hà Nội.

Năm 2020 đánh dấu thời điểm 40 năm giải bóng đá vô địch quốc gia (20 năm bóng đá chuyên nghiệp) cũng là năm Liên đoàn bóng đá Hà Nội cải tổ mạnh mẽ nên Liên đoàn đã phối hợp với các đơn vị và đối tác để tổ chức trận đấu mang tính lịch sử này nhằm tri ân các cầu thủ thuộc thế hệ vàng 1995-2000 của hai CLB trên.

Với ý nghĩa trên trận đấu tổ chức theo hướng phi lợi nhuận, vé không bán mà là vé mời dành cho các bên cũng như người thân của những cựu cầu thủ tham gia. Trong trận đấu hôm nay người ta được thấy lại những danh thủ từng một thời làm nên tên tuổi của bóng đá Hà Nội cũng như nước nhà như Trương Việt Hoàng (hiện là HLV CLB Viettel), Nguyễn Hải Biên, Phạm Như Thuần, Đặng Phương Nam, Vũ Minh Hiếu, Tuấn Thành…


Đúng như lời hứa trong buổi họp báo ra mắt trận đấu là sẽ đá hết mình, cựu danh thủ Vũ Minh Hiếu cùng dàn sao của hai đội Công an Hà Nội (CAHN) và Quân đội đã nhanh chóng hâm nóng trận derby thủ đô như 25 năm trước đây.

Trong khoảng 10 phút đầu của trận đấu, CLB CAHN chiếm ưu thế hơn với liên tiếp những tình huống tấn công được phát động từ nhạc trưởng Vũ Minh Hiếu. Đến phút 17, sức ép của CAHN đã mang về bàn thắng mở tỷ số sau đường chuyền của Trịnh Quốc Khánh, tạo điều kiện cho Nguyễn Tuấn Thành đánh đầu tung lưới CLB Quân đội.

Sau bàn thắng mở tỷ số, hai đội tiếp tục chơi giằng co, tạo ra một số tình huống đáng chú ý nhưng không có thêm bàn thắng được ghi.

Vào hiệp hai 10 phút, CLB Quân đội đã có được bàn thắng gỡ hòa, sau tình huống Đặng Thanh Phương bị phạm lỗi trong vòng cấm địa, trọng tài cho đội bóng áo lính được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, trung vệ Quốc Trung dễ dàng san bằng tỷ số.

Quốc Trung ghi bàn san bằng tỷ số cho CLB Quân đội

Càng về cuối trận, dù thể lực không còn được sung mãn như trước, nhưng tính chất nóng bỏng của trận đấu vẫn được các cầu thủ duy trì với liên tiếp các tình huống ăn miếng trả miếng.

Cả hai đội đều có thêm được 1 bàn thắng lần lượt do công của Nguyễn Hải Long (Quân đội) ở phút 68 và Tuấn Thành (CAHN) phút 72. Với kết quả hòa 2-2, 2 đội bước vào loạt đá luân lưu phân định thắng thua.

Thạch Bảo Khanh (CLB Quân Đội)

Trên chấm 11m, ở 5 lượt đầu tiên, mỗi bên trượt một quả. Thạch Bảo Khanh (Quân Đội) và Dương Hưng (CAHN) là hai cầu thủ thất bại của hai đội. Trận đấu được định đoạt ngay ở lượt thứ 6 khi Đặng Thanh Phương (CLB Quân Đội) thất bại còn Bùi Đặng Huy Hoàng (CAHN) thành công. Chung cuộc, CAHN thắng 5-4 ở loạt luân lưu 11m, kết thúc trận derby tái hiện cuộc đối đầu đáng nhớ giữa CLB CAHN và CLB Quân đội.

CLB Quân đội

 

 

Đội hình xuất phát của CLB Quân đội

CLB CAHN

Đội hình xuất phát của CLB CAHN

Ông Vương Tiến Dũng- Nguyên HLV trưởng CLB Quân đội được mời đến sân và ngồi tại khu vực kỹ thuật để theo dõi trận đấu