Olympic Lào đến HA.GL học tính chuyên nghiệp

Chiều 4/7, đội tuyển Olympic Lào (O.Lào) đã có buổi thi đấu giao hữu đầu tiên sau 1 tuần tập huấn tại HAGL. Ra sân với đội hình 2 nhưng chủ nhà HAGL cũng dễ dàng giành…

06/07/2008 00:00:00

Chiều qua 4/7, đội tuyển Olympic Lào (O.Lào) đã có buổi thi đấu giao hữu đầu tiên sau 1 tuần tập huấn tại HAGL. Ra sân với đội hình 2 nhưng chủ nhà HAGL cũng dễ dàng giành thắng lợi với chiến thắng 3-1, trong đó có 2 bàn của tiền vệ Văn Thuận, bàn còn lại là Minh Nghĩa.

Bàn thắng danh dự của đội O.Lào do công của tiền đạo Lam Nao. Với những gì các cầu thủ thể hiện thì O.Lào cần cải thiện hơn nữa khâu dứt điểm khi trong vòng 15 phút đầu họ nhập cuộc tốt, đã có không dưới 5 lần các cầu thủ có thể dứt điểm ghi bàn nhưng không thành, trong đó cột dọc và hậu vệ Minh Thiện đã cứu thua cho HA.GL.

HLV Valery Vdovin cho biết: “Chúng tôi chỉ mới tập luyện được 1 tuần nên các cầu thủ chưa có thể lực tốt nhất, ngoài ra đội hình còn quá trẻ, ít kinh nghiệm. Tôi hy vọng sau này chúng tôi sẽ hoàn thiện dần. Ở các trận đấu tới, chúng tôi sẽ có đội hình mạnh nhất để thi đấu với các CLB Việt Nam (tối 4/7 sẽ có thêm 5 cầu thủ đội hình chính của O.Lào đến HAGL để hội quân với đồng đội), lúc đó O.Lào sẽ thể hiện tốt hơn hôm nay. HAGL cũng đã thể hiện tính chuyên nghiệp của họ. Dù đá giao hữu nhưng họ vẫn thi đấu nhiệt tình, các cầu thủ HAGL đã chứng tỏ được kinh nghiệm và bản lĩnh của một đội bóng lớn trong trận đấu này.”

Olympic Lào (xanh) – HAGL

Đội bóng trẻ xứ Triệu VoiO.Lào đến HAGL không chỉ tập huấn cho SEA Games 25 mà những người làm bóng đá ở Lào có thể học hỏi thêm kinh nghiệm trong thi đấu và tổ chức bóng đá chuyên nghiệp. HLV Valery Vdovin nhận xét: “Qua các trận đấu ở đây, tôi có thể học hỏi thêm cung cách huấn luyện của HAGL không chỉ trong thi đấu mà cả trong tập luyện. Cầu thủ chúng tôi sẽ có cái nhìn mới về tác phong chuyên nghiệp từ nơi này”.


Để chuẩn bị cho tham vọng lọt vào vòng bán kết tại Sea Games 2009 trên sân nhà, các cầu thủ Olympic Lào sẽ ở lại HAGL tập huấn cho đến ngày 10/8 về nước, rồi đi Indonesia đá giao hữu, sau đó tham dự vòng loại giải vô địch Đông Nam Á. Sau AFF Cup, O.Lào sẽ có đợt tập huấn lần 2 tại HAGL cho đến sát ngày tổ chức Sea Games mới về nước. “Ở đây có đủ điều kiện để O. Lào có thể đạt được thành tích cao trong kỳ Sea Games tới là lọt vào bán kết”, HLV Valery Vdovin khẳng định.


Theo dự kiến vào lúc 15 giờ chủ nhật này (6/7), O. Lào sẽ có trận thi đấu giao hữu thứ 2 gặp Bình Định cũng tại khu trung tâm huấn luyện của HAGL.

Nguồn: Theo TT&VH