Người trong cuộc nói gì sau chiến thắng của Đức trước Argentina?

Trong khi các tuyển thủ Đức dành những lời chúc tụng cho nhau sau chiến thắng, thì HLV Alejandro Sabella của ĐT Argentina vẫn cảm thấy tự hào về màn trình diễn của các học trò.

Dù có được những cơ hội rất thuận lợi để mở điểm trước, song lần lượt những Gonzalo Higuain, Lionel Messi và Rodrigo Palacio của ĐT Argentina đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Họ đã phải trả giá cho điều này bằng bàn thua quyết định số phận ở phút 113 với pha lập công của tiền đạo Mario Goetze.

“Tôi buồn vì chúng tôi không thể lên ngôi, nhưng tôi tự hào về các học trò”, Sabella chia sẻ với cánh báo chí. “Những con người này là đại diện tiêu biểu cho đất nước Argentina tại kỳ World Cup lần này, và chắc chắn sẽ mang về vinh quang trong tương lai. Đã có lúc chúng tôi nhỉnh hơn họ, nhưng họ lại trội hơn vào những thời điểm quan trọng”.

Chiến lươc gia này còn viện cớ về lịch thi đấu để bào chữa cho thất bại của Argentina: “Họ chơi trận bán kết sớm hơn chúng tôi 1 ngày. Và trong khi họ thắng dễ dàng trong 90 phút, thì chúng tôi lại phải kết thúc trận đấu sau 2 hiệp phụ”.

Trong khi đó, tiền vệ Javier Mascherano lại tỏ ra cực đoan hơn, khi anh cho rằng trận thua này sẽ là một vết thương khó lành, sẽ ăn sâu vào tiềm thức của anh và các đồng đội trong nhiều năm nữa. “Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Thật đáng tiếc mọi thứ lại không diễn ra như ý muốn”, Mascherano buồn bã chia sẻ.

Bên kia chiến tuyến, HLV Joachim Loew đã dành những lời tốt đẹp nhất cho tiền vệ vào thay người Mario Goetze, tác giả bàn thắng duy nhất cho ĐT Đức: “Goetze là một điều kỳ diệu dành cho chúng tôi. Cậu ấy đã biết cách tỏa sáng đúng lúc. Trong 55 ngày ở bên nhau, chúng tôi đã trải qua rất nhiều quá trình luyện tập gian khổ, và bây giờ là lúc đội bóng xứng đáng nhận được thành quả”.

Đội trưởng Philipp Lahm cũng đồng tình với ông thầy: “Những gì chúng tôi làm được thật không thể tin nổi. Chúng tôi có cả những cá nhân xuất sắc, và một đội bóng tuyệt vời. Cả đội đã nỗ lực không ngừng, và không làm các CĐV phải thất vọng”.

Thủ thành Manuel Neuer, người nhận giải Găng tay vàng tại World Cup năm nay, hào hứng cho biết: “Chúng tôi sẽ mở tiệc trong ít nhất là 5 tuần tới. Cả đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bây giờ là lúc tận hưởng thành quả có được”.

Nguồn: Bongdaplus