Brazil tái bổ nhiệm Dunga làm HLV trưởng

Theo tờ O Globo, cựu đội trưởng Brazil từng giành chức vô địch World Cup Dunga sẽ trở thành người kế nhiệm chiếc ghế HLV trưởng mà HLV Luiz Felipe Scolari để lại.

Cựu đội trưởng Brazil từng giành chức vô địch World Cup Dunga sẽ trở thành người kế nhiệm chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Brazil

Đây là lần thứ 2 Dunga nắm giữ vai trò thuyền trưởng của những vũ công Samba. Liên đoàn bóng đá Brazil (CFB) đã lên kế hoạch tìm kiếm HLV mới từ tuần trước. Tuy nhiên, họ đã chọn việc công bố một ủy ban kỹ thuật mới trước.

Sau màn trình diễn khá tệ của đội tuyển Brazil tại World Cup vừa rồi diễn ra ngay trên đất nước này, HLV Scolari đã cho thấy triết lý bóng đá và cách huấn luyện của ông đã hết thời. Sau khi thảm bại 1-7 trước đội tuyển Đức ở bán kết, Brazil tiếp tục thua Hà Lan 0-3 trong trận tranh giải Ba. Tất cả đều đoán trước được rằng khi World Cup kết thúc, đội bóng vàng-xanh sẽ có một vị HLV mới. Một trong số những ứng viên được nhắc tới là cựu HLV của Corinthians, ông Tite. Và họ không hề nghĩ tới Dunga, người từng bị sa thải sau World Cup 2010.

Tờ O Globo cho biết Dunga muốn bổ nhiệm Jorginho làm trợ lý. Jorginho cũng từng có mặt trong đội hình vô địch World Cup năm 1994 diễn ra trên đất Mỹ. Trước đó, truyền thông Brazil cho biết Dunga đang nhận được lời đề nghị về một bản hợp đồng hậu hĩnh dẫn dắt Venezuela với mục tiêu của đội tuyển này là được tham dự World Cup tại Nga năm 2018.

Tuy nhiên, Dunga đã quyết định tập trung cho đội tuyển quê hương và từ chối khoản lương lên tới 5 triệu đô từ Venezuela. Theo O Globo, nếu đội tuyển này lọt vào vòng chung kết, Dunga còn có thể nhận thêm nhiều tiền thưởng.

Khi còn theo nghiệp quần đùi áo số, Dunga chơi ở vị trí tiền vệ. Ông từng nắm giữ chiếc băng đội trưởng của đội tuyển Brazil và thi đấu thành công ở Fiorentina cũng như Stuttgart. Tại World Cup năm 2006, Dunga thay thế HLV Carlos Alberto Parreira để trở thành người dẫn dắt Brazil. Ông đã giúp đội bóng này có được chức vô địch Copa America 2007 và Confed Cup 2009.

Nhưng ở World Cup 2010, khi không thể vượt qua tứ kết trước Hà Lan, Dunga đã bị người hâm mộ và truyền thông Brazil chỉ trích dữ dội. Ngay sau đó, ông bị sa thải.

Và giờ thì giống như Parreira hay Scolari, Dunga lại trở thành HLV Brazil lần thứ 2 trong sự nghiệp. Ở lần dẫn dắt trước đây, Dunga có 42 trận thắng, 12 trận hòa và chỉ 6 trận thua. Trận đấu đầu tiên ở lần quay trở lại này sẽ là cuộc chạm trán mang tính chất giao hữu với Colombia tại Miami ngày 5 tháng 9 tới. Ở World Cup vừa rồi, chính Brazil đã loại Colombia tại trận tứ kết với chiến thắng 2-1.

 

Nguồn: TTVH