Một bác sĩ Việt Nam chữa bệnh cho Thierry Henry

Đó là bác sĩ Nguyễn Trường Chinh, 41 tuổi hiện sống tại London. Dù bận rộn với công việc khám, chữa bệnh, nhưng Trường Chinh cũng là một fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt và đội bóng mà anh yêu thích nhất chính là SNhững khẩu thần công⬝…

12/08/2007 00:00:00

Đó là bác sĩ Nguyễn Trường Chinh, 41 tuổi hiện sống tại London. Dù bận rộn với công việc khám, chữa bệnh, nhưng Trường Chinh cũng là một fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt và đội bóng mà anh yêu thích nhất chính là SNhững khẩu thần công⬝ thành London, câu lạc bộ Arsenal.
 
Nếu chỉ yêu thích một cách cuồng nhiệt không thôi thì chưa đủ, Trường Chinh lân la tìm hiểu, tiếp cận, làm quen với các đồng nghiệp đang làm việc trong đội bóng.

Vì nghề chính của bác sĩ Chinh là giải phẫu chấn thương chỉnh hình, điều trị các chấn thương vận động, nên nhanh chóng trở thành Sđối tác⬝ số 1 của các bác sĩ của CLB Arsenal. 

Và rồi trong một ngày đẹp trời hiếm hoi ở London, bác sĩ Trường Chinh nhận được lời đề nghị khám và điều trị cấp tốc cho trung phong số 1 của CLB, đó là Thierry Henry. Tất nhiên, bác sĩ Chinh nhận lời ngay lập tức.
 
Đó là một ngày trong tháng 5-2007. Thierry Henry bước vào phòng khám của bác sĩ Nguyễn Trường Chinh nằm trên đường St.John Wood, thành phố London. Sau cái bắt tay và những câu chào hỏi thông thường, bác sĩ Chinh bắt đầu khám cho Thierry Henry. 
 
Vấn đề của Thierry Henry là thần kinh tọa và cầu thủ này cần một mũi tiêm thẳng vào cột sống. Trong vận động thể thao, nhất là trong môn bóng đá thì cột sống đóng vai trò quan trọng nhất và chính vì Scó vấn đề⬝ tại điểm xung yếu này đã gây khó khăn rất nhiều cho Thierry Henry trong việc xoay trở, thăng bằng trong di chuyển và phát lực khi cần thiết. 
 
Họ trò chuyện với nhau rất nhiều về vấn đề này, về những yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình điều trị và Thierry Henry tỏ ra rất thích thú, cũng như tin tưởng ông bác sĩ người Việt Nam được các bác sĩ trong CLB Arsenal giới thiệu. 
 
Họ không giấu gì nhau tầm quan trọng của cuộc điều trị ngắn này, vì chỉ vài tháng sau, Thierry Henry sẽ bay sang Barcelona kiểm tra sức khỏe để chính thức gia nhập đội ngũ của những ông Hoàng xứ Catalant.
 
Lý do Thierry Henry rời câu lạc bộ: Chính ông thầy Arsene Wenger đã muốn cho Thierry Henry ra đi từ sau những chấn thương dai dẳng, ít có dịp ra sân ở mùa bóng vừa rồi. Các bác sĩ trong đội đã Shội chẩn⬝ và tham mưu cho ông đưa ra quyết định trên, vì nếu tống đi ngay thì còn có giá cao. 
 
Tuy khả năng ghi bàn của Henry vẫn còn bén ngót, nhưng với cường độ thi đấu cao như bóng đá Anh thì biểu đồ hiệu suất săn bàn của anh sẽ đi xuống càng về cuối giải. Chính mũi kim tiêm của Nguyễn Trường Chinh đã giúp cho Thierry Henry vượt qua cuộc kiểm tra thể lực gắt gao tại Barcelona hồi tháng 7 vừa qua.
 
Về phần Thierry Henry cũng muốn ra đi sớm sau khi ly dị cô vợ tại London và không có gì níu kéo anh lưu lại nước Anh. 
 
Tâm sự với người viết, Nguyễn Trường Chinh không giấu ước vọng được làm việc tại một câu lạc bộ bóng đá tại quê nhà, mà thích nhất là Hoàng Anh Gia Lai.

Anh cho biết: SQua sách báo, internet, tôi biết Arsenal và HA.GL có liên kết với nhau thành lập một Học viện bóng đá. Đó là hướng đi đúng của HAGL, vì Arsenal là CLB có tổ chức, có hệ thống đào tạo khoa học vào bậc nhất thế giới. 
 
Tôi cũng được biết HAGL là một trong những CLB đi đầu trong việc chuyên nghiệp hóa bóng đá tại Việt Nam. Các ông chủ tại CLB là những người có tầm nhìn xa trong lĩnh vực kinh doanh lẫn trong bóng đá.

Vì vậy, nếu được làm việc tại CLB này, được chăm sóc sức khỏe, điều trị chấn thương cho cầu thủ CLB là điều mà tôi mong ước và cảm thấy hạnh phúc nhất⬝.

Theo Thể thao SGGP