HLV trưởng Peter Withe: ""Indonesia đến VN để giành vị trí số 1!""

Đó là tuyên bố của HLV trưởng Peter Withe khi đặt chân xuống TP.HCM, chuẩn bị cho cuộc chiến Tiger Cup 2004. Khác hẳn với phong thái Sphớt tỉnh nglê⬝ khi ông còn dẫn dắt tuyển Thái Lan, lần này nhà cầm quân người Anh tỏ ra rất vui vẻ, thân…

Đó là tuyên bố của HLV trưởng Peter Withe khi đặt chân xuống TP.HCM, chuẩn bị cho cuộc chiến Tiger Cup 2004. Khác hẳn với phong thái Sphớt tỉnh nglê⬝ khi ông còn dẫn dắt tuyển Thái Lan, lần này nhà cầm quân người Anh tỏ ra rất vui vẻ, thân thiện.

Không hề xa lạ với bóng đá khu vực Đông Nam Á, ông có thể nhận định đôi nét về giải năm nay?

HLV Peter Withe: – ~ bảng A, đội tuyển chủ nhà Việt Nam có sự chuẩn bị rất chu đáo, lại có những ưu thế nhất định về Sthiên thời, địa lợi, nhân hòa⬝ nên hoàn toàn có thể tranh chấp các thứ hạng cao, thậm chí vào đến chung kết cũng như đoạt ngôi vô địch. Indonesia sẽ nỗ lực với mục tiêu đầu tiên là giành quyền vào bán kết nhưng cũng không giấu giếm mục tiêu đoạt cúp… Đương kim vô địch Thái Lan vẫn rất mạnh và là mục tiêu đánh bại của tất cả các đội bóng còn lại. Cùng ở bảng B, Myanmar cũng rất đáng gờm và hoàn toàn có thể vượt qua đội đồng chủ nhà Malaysia để vào bán kết. Đây là bốn đội mạnh nhất tại giải.

HLV Peter Withe: “”Chúng tôi đến VN để giành vị trí số 1!””

Xin ông cho biết mục tiêu của đội tuyển Indonesia tại Tiger Cup lần này?

– ~ lần thứ ba cầm quân tham dự Tiger Cup, tôi muốn hoàn tất cú hat-trick danh hiệu vô địch, nhưng không phải với Thái Lan như hai lần trước! Thời thế đã thay đổi và Thái Lan không còn là đội bóng bất bại như xưa. Họ sẽ phải hối tiếc vì đã không trọng dụng một HLV giỏi như tôi (cười)! Đội bóng của chúng tôi quy tụ những cầu thủ tốt nhất của Indonesia hiện nay và do vậy, chúng tôi không e ngại bất cứ đối thủ nào. Chúng tôi muốn đạt được thành tích cao nhất sau 5 lần tham dự giải đấu này.

– Vì sao các tên tuổi như Bambang Pamungkas, Gendut Christiawan không có tên trong đội tuyển Indonesia? Và Yulianto thì sao?

– Bambang không có được phong độ tốt tại các trận đấu vòng loại World Cup và vì thế, anh không có chỗ tại Tiger Cup! Gendut cũng ở tình trạng tương tự! Tất nhiên, họ vẫn được tạo cơ hội ở các giải đấu trong tương lai. Yulianto sẽ có mặt vào sáng mai (6/12) và anh chính là con át chủ bài của đội lần này.

Theo ông, trận đấu nào tại vòng bảng có ý nghĩa quan trọng nhất đối với Indonesia?

– Với tôi, trận đầu đầu tiên gặp Lào là quan trọng nhất và tiếp theo là gặp Singapore! Nếu giải quyết tốt hai trận này, cuộc đối đầu với chủ nhà Việt Nam sau đó sẽ dễ hơn rất nhiều cho chúng tôi.

Ông có cảm nghĩ gì khi quay lại đây không phải với tư cách người cầm quân của đội tuyển chúng tôi tại giải đấu tổ chức ở Việt Nam?

– Sau khi hết hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan, tôi nhận được lời mời của cả LĐBĐ Việt Nam lẫn Indonesia. VFF đã rất nhiệt tình trong việc tiếp đón và mời tôi cùng hợp tác nhưng xen giữa chúng tôi là một số điều khoản không được như mong đợi. Trong khi đó, Indonesia có những quan điểm, mục tiêu phát triển bóng đá lâu dài, phù hợp với quan điểm làm việc của tôi nên sau cùng, tôi đã nhận lời cộng tác với họ.

Xin cảm ơn ông!

(Theo VNN)