Guillaume Graechen – HLV Học viện bóng đá Arsenal:SGiấc mơ World Cup⬝? Phải chuyên nghiệp!

Nếu không có gì thay đổi, trong tuần này Học viện bóng đá Arsenal – Hoàng Anh Gia Lai sẽ tổ chức tuyển sinh chọn lựa những học viên đầu tiên từ 10 tỉnh thành miền Trung, Tây nguyên.

07/05/2007 00:00:00

HLV Guillaume Graechen.

Nếu không có gì thay đổi, trong tuần này Học viện bóng đá Arsenal – Hoàng Anh Gia Lai sẽ tổ chức tuyển sinh chọn lựa những học viên đầu tiên từ 10 tỉnh thành miền Trung, Tây nguyên. Tuổi Trẻ đã có cuộc gặp gỡ đầu tuần với HLV người Pháp Guillaume Graechen  – một trong những tuyển trạch viên – ngay sau khi ông đặt chân đến VN vào hôm qua 6-5.

* Thưa ông, trước hết xin ông giới thiệu về mình và các tuyển trạch viên tham gia cuộc tuyển chọn?

– HLV Guillaume Graechen: Nhóm tuyển trạch viên của chúng tôi có năm người và tất cả đều có bằng HLV do các trường đào tạo HLV của Pháp cấp. Cá nhân tôi đã từng chơi cho nhiều CLB chuyên nghiệp của Pháp như Dijon, Angers, Sedan… trước khi tham dự lớp đào tạo HLV tại trung tâm đào tạo bóng đá danh tiếng Clairefontaine và trở thành HLV cho Học viện bóng đá GMG Arsenal. Hiện tôi đang làm việc cho Học viện Arsenal tại Thái Lan.

* Trước khi đến VN tham gia cuộc tuyển chọn, chắc hẳn ông cũng đã biết ít nhiều thông tin về bóng đá VN?

– Tôi đã có cuộc trao đổi với một số cầu thủ nước ngoài từng chơi bóng tại VN. Họ đánh giá chung là các cầu thủ VN không cao to, nhưng bù lại có kỹ thuật cá nhân rất khéo léo.

* Như vậy, tiêu chí tuyển chọn của các ông là sẽ nhắm vào những thí sinh (TS) có trình độ kỹ thuật cá nhân tốt, hơn là có thể hình cao to?

– Đúng vậy! Hai tiêu chí chọn lựa số 1 của chúng tôi là sự thông minh và kỹ thuật. Sự thông minh ở đây có nghĩa là trong các bài test, TS phải thể hiện được tầm nhìn và khả năng quan sát trận đấu. Họ cũng phải thể hiện được sự khéo léo của mình qua khả năng lừa bóng, kiểm soát bóng, khống chế trong vòng vây đối phương. Họ cũng phải vượt qua cuộc thi kiểm tra về tốc độ xuất phát. Với cầu thủ từ độ tuổi 12-14, họ sẽ tham gia cuộc thi chạy tốc độ 20m. Những ai chạy trong khoảng thời gian từ 5-6 giây sẽ được đánh giá cao.

Các cầu thủ nhí VN (giữa) trong Festival bóng đá Việt – Nhật. Các em được đánh giá cao ở xuất phát điểm nhưng không có điều kiện để nâng cao trình độ. Hi vọng Học viện Arsenal – HAGL làm được điều này – Ảnh: Trung Dân

* Các bài thi sẽ được thực hiện như thế nào?

– Chúng tôi sẽ tổ chức bài thi đối kháng ba chống ba và sẽ đánh giá năng lực các TS qua bài thi này. Ngoài việc chứng minh khả năng kỹ thuật cá nhân, các TS cũng phải thể hiện khả năng đọc trận đấu, quan sát và dứt điểm. Bài thi này sẽ đưa ra sự đánh giá toàn diện về năng lực của các TS.

* Nhưng cuộc thi nhiều khả năng sẽ có những ứng viên có trình độ tương đồng khiến các tuyển trạch viên bị đưa vào thế khó lựa chọn. Trong trường hợp này, các ông sẽ xử trí ra sao?

– Tại Thái Lan, chúng tôi cũng gặp phải trường hợp như thế. Do đó, chúng tôi đã có kế hoạch sẽ tổ chức nhiều vòng thi. Các em chưa thể hiện được sự vượt trội hơn hẳn đối phương ở những vòng đầu sẽ có cơ hội tham dự vòng chung kết. Nhân đây, tôi cũng khuyên các TS tham dự không nên quá căng thẳng để bị ảnh hưởng trong phần thi của mình. Các em cứ tham dự bài thi như tham dự một trận đấu bình thường hằng ngày của mình. Hãy cố gắng thể hiện sự vượt trội về kỹ thuật cá nhân vì điều đó sẽ giúp các em có thang điểm tốt.

* Các ông kỳ vọng điều gì nhất trong cuộc tuyển sinh đầu tiên này?

– Tôi mong muốn được chứng kiến càng nhiều TS tham dự càng tốt. Vì điều đó sẽ giúp chúng tôi có nhiều sự lựa chọn và sàng lọc. Về tâm lý, có nhiều em hoặc cha mẹ các em sẽ suy nghĩ là họ và con em họ chưa đủ khả năng để tham gia học viện. Nhưng đó có thể là suy nghĩ sai lầm bởi năng lực của các em chỉ sẽ được đánh giá từ kiểm nghiệm của các chuyên gia. Chúng tôi là đội ngũ những người làm công việc như thế.

* Nếu được chọn, tương lai các học viên sẽ như thế nào?

– Họ sẽ ký hợp đồng học việc trong vòng bảy năm. Chính chúng tôi cũng sẽ là những người trực tiếp giảng dạy. Họ sẽ được đào tạo căn cơ từ kỹ thuật chơi bóng đến cách hành xử và cuộc sống của một cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi tin tưởng kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp đào tạo những cầu thủ chuyên nghiệp cho bóng đá VN trong tương lai. Thậm chí, trong số này sẽ có những cầu thủ đủ sức chơi bóng ở châu u.

* Các ông có gánh chịu bất kỳ sức ép nào không khi mang thương hiệu Arsenal đến VN để bắt đầu tìm hạt giống cho vườn ươm tài năng bóng đá VN?

– Có đấy! Sức ép nằm ở chỗ bạn phải chứng minh mọi công việc đang làm là mang thương hiệu Arsenal. Arsenal là một thương hiệu và chúng tôi phải giữ thương hiệu đó. Tôi cũng muốn nói, có thể sẽ có những người nghĩ rằng trong đợt tuyển chọn đầu tiên chúng tôi sẽ chọn đại trà để thu hút học viên. Nhưng không phải như thế. Chỉ có những em có năng khiếu thật sự mới được tuyển lựa. Chúng tôi là những người đào tạo tài năng trẻ chuyên nghiệp và sẽ tìm cách giới thiệu mô hình tuyển lựa và đào tạo chuyên nghiệp đến VN. Chỉ có cách này, bóng đá VN mới có cơ hội đi tới Sgiấc mơ World Cup⬝.  

Theo Tuổi Trẻ