Giám đốc TTBĐ Viettel Nguyễn Thanh Hải: "Đào tạo là nền tảng để phát triển"

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Trung tâm Viettel (TTBĐ Viettel) Nguyễn Thanh Hải – người phụ trách sứ mệnh ươm trồng tài năng cho bóng đá Thể Công.

02/07/2009 00:00:00
Song song với cuộc tuyển chọn “hạt giống” rầm rộ của Học viện HAGL Arsenal JMG, Thể Công cũng đang từng bước xây dựng lại hệ thống đào tạo từng giúp họ trở thành cái nôi đào tạo tốt nhất Việt Nam. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Trung tâm Viettel (TTBĐ Viettel) Nguyễn Thanh Hải – người phụ trách sứ mệnh ươm trồng tài năng cho bóng đá Thể Công.

PV: Thưa ông Nguyễn Thanh Hải, ông có thể cho biết đôi điều về cuộc tuyển chọn của Thể Công?

GĐ TTBĐ Viettel Nguyễn Thanh Hải: Đào tạo luôn là nền tảng của sự phát triển và Thể Công ý thức được điều đó. Chúng tôi quyết tâm xây dựng lại hệ thống đào tạo cho Thể Công từ cấp độ nhỏ nhất có thể. Theo đó, Thể Công sẽ bắt đầu tuyển đầu vào từ lứa tuổi 10-11, 12-13 và 14-15 trên phạm vi toàn quốc một cách hệ thống. Tất cả những cầu thủ nhí được chọn đều phải trải qua nhiều đợt sát hạch gắt gao và không có ngoại lệ. Các cầu thủ trúng tuyển chắc chắn là sẽ những “hạt giống” có năng khiếu tốt, có thực tài và nền tảng thể chất khỏe mạnh.

Để thực hiện bước đi cơ bản này, TTBĐ Viettel đã làm gì?

Chúng tôi đăng tin tuyển sinh trên báo Bóng đá, Đài phát thanh, Truyền hình Việt Nam và rải tờ rơi quảng cáo ở rất nhiều địa phương. Sau đó, một đoàn kiểm tra của TTBĐ Viettel đã đi gần hết chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam để tuyển sinh. Những cuộc tuyển chọn được tổ chức nghiêm túc và quy mô ở tất cả các nơi chúng tôi đến.

Image

Về công tác chuyên môn, chúng tôi xây dựng những test thử cơ bản theo khuôn mẫu của châu Âu. Nó khá giống với những tiêu chí tuyển sinh của Học viện HAGL Arsenal JMG. TTBĐ Viettel nhấn mạnh đến các yếu tố Tinh thần thi đấu, Tinh thần đồng đội, Khả năng phối hợp, Tốc độ và Sự dẻo dai thông qua những bài kiểm tra như 2 chống 2, 3 chống 3, 4 chống 4, phản xạ…

Công tác tuyển sinh của TTBĐ Viettel đã tiến hành đến đâu, thưa ông?

Chúng tôi đã gần như hoàn thành ở lứa tuổi 12-13 và 14-15. Trong thời gian tới, cụ thể là bắt đầu từ ngày mai (3/7) đến trung tuần tháng Bẩy, chúng tôi sẽ đi từ Quảng Nam, Nghệ An, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Hải Phòng để tuyển lứa 10-11 tuổi. Sau đó, đoàn kiểm tra tiếp tục về Hà Nội để thực hiện nốt công việc tuyển sinh lứa cầu thủ này ở các địa phương lân cận như Hải Dương, Đông Anh, Hà Tây, Gia Lâm…

Các ông có gặp khó khăn gì trong việc này không?

Khó khăn luôn luôn song hành với công việc. Những người làm bóng đá thì thường xuyên phải đối mặt với nhiều vấn đề. Tuy nhiên, đáng mừng nhất là chúng tôi được ủng hộ hết mình từ Lãnh đạo Tổng công ty Viettel. Họ đã cởi bỏ áp lực cho chúng tôi bằng sự cảm thông, quan tâm sâu sắc đến công việc đào tạo. Họ đồng ý duyệt chi các chế độ đãi ngộ dành cho cầu thủ trẻ (nếu được tuyển) ở mức rất cao và hỗ trợ chúng tôi trong khâu tổ chức, quản lý vận động viên như học văn hóa, luyện tập… Nếu không có thiện chí lớn như thế, tôi nghĩ tất cả mọi việc rất khó đi đến đích.

Tuyển sinh ở các tỉnh xong, các cầu thủ nhí sẽ còn 1 vòng thi quan trọng gọi là “chung kết” ở TTBĐ Viettel. Ông có thể cho biết, làm thế nào để các gia đình yên tâm cho con em mình ra Hà Nội?

Tất cả các việc này đã được chúng tôi tính toán kỹ lưỡng. TTBĐ Viettel sẽ đài thọ toàn bộ chi phí cho các em trúng tuyển và gia đình trong những ngày diễn ra “Chung kết” ở Hà Nội. Các bậc phụ huynh sẽ được bố trí ăn nghỉ chu đáo cùng thí sinh trong suốt thời gian này. Nếu trường hợp em nào không vượt qua kỳ sát hạch cuối cùng, chúng tôi cũng sẽ chi trả kinh phí di chuyển về địa phương cho cả gia đình em đó.

Ông có thể nói rõ hơn về chế độ dành cho các cầu thủ nhí nếu trúng tuyển?

TTBĐ Viettel sẽ đảm bảo cho các em 4 yếu tố then chốt nhất: Ăn-Học-Tập luyện-Nghỉ ngơi. Chế độ ăn là 120 ngàn/ngày, ngủ nghỉ trong phòng đầy đủ tiện nghi tương đương khách sạn, tiền học Văn hóa và các khoản bồi dưỡng khác đều ở mức lý tưởng. Tôi không muốn tiết lộ chi tiết quá vì mỗi lứa tuổi sẽ có những định mức khác nhau, nhưng có một điều chắc chắn, các gia đình sẽ không phải đóng bất kỳ khoản chi phí nào cho các em trong quá trình đào tạo vì TTBĐ Viettel đã lên kế hoạch theo chương trình đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp khép kín. Điều duy nhất mà các tài năng nhí phải làm là tập trung tập luyện và học tập thật tốt. Tôi cho rằng, điều kiện dành cho công tác đào tạo ở TTBĐ Viettel không hề kém bất cứ đâu, kể cả Học viện HAGL Arsenal JMG.

Tất cả mọi việc như vậy đã đạt mức lý tưởng. Nhưng theo ông, liệu còn hạn chế nào không?

Chúng tôi sẽ cố gắng đi đúng lộ trình và tin tưởng vào công việc của chính mình. Hạn chế duy nhất của TTBĐ Viettel là các sân bãi chưa được tập trung hẳn về một chỗ và đang trong quá trình hoàn thiện. Tuy nhiên, điều này sẽ được khắc phục sớm thôi.

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá