Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt- Cúp bảo hiểm AAA 2006: Trường giáo dưỡng số 4 đăng quang

Vượt qua Gia Lai với tỷ số 9-4 trong trận CK, các cầu thủ nhí đến từ Trường giáo dưỡng số 4 đã đoạt Cúp vô địch một cách rất xứng đáng.

04/06/2006 00:00:00
Vượt qua Gia Lai với tỷ số 9-4 trong trận CK, các cầu thủ nhí đến từ Trường giáo dưỡng số 4 đã đoạt Cúp vô địch một cách rất xứng đáng.
 

ĐKVĐ Gia Lai (trắng) đã không thể ngăn nổi sức mạnh của Trường giáo dưỡng só 4 -Ảnh: Sa Ly

 
Gặp lại đội Đương kim vô địch Gia Lai trong trận chung kết, đội Trường giáo dưỡng 4 tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng để Sphục thù⬝ sau trận thua tại vòng đấu bảng. Với lợi thế về thể lực, các cầu thủ Trường giáo dưỡng 4 đã quyết định chơi nhanh ngay từ đầu nhằm tạo ưu thế trước và chỉ vòng hơn 10 phút Trường giáo dưỡng 4 đã vượt lên dẫn trước 3 bàn, đồng thời đẩy đội bạn rơi vào thế chống đỡ khá vất vả.
 
Mặc dù gỡ lại được 1 bàn ở phút thứ 12 tuy nhiên các cầu thủ nhí Gia Lai vẫn không thể lật ngược được thế cờ và chịu thua với tỷ số chung cuộc 9-4.

Niềm vui đoạt chức vô địch của các cầu thủ nhí trường Giáo dưỡng số 4

 
~ trận đấu tranh hạng 3, sau khi hai đội hoà nhau 2-2 ở hai hiệp đấu chính, các cầu thủ TP.HCM đã vượt qua KonTum ở lượt sút phạt đền với tỷ số 4-2.
 

Kết quả chung cuộc
Đội vô địch: Trường giáo dưỡng số 4 (20.000.000 đồng tiền thưởng của Giải & 2.250.000 đồng của UBTDTT)
Đội hạng nhì: đội Gia Lai (12.000.000 đồng tiền thưởng của Giải & 1.350.000 đồng của UBTDTT)
Đội hạng ba: đội TP.HCM (8.000.000 đồng tiền thưởng của Giải & 900.000 đồng của UBTDTT)
Đội hạng tư: đội Kon Tum (5.000.000 đồng tiền thưởng)
Đội đoạt giải phong cách: đội Kon Tum (10.000.000 đồng)
 
Các giải thưởng cá nhân:
Giải Vua phá lưới: Trần Văn Bá (số 6 – Trường giáo dưỡng 4 ghi được 11 bàn thắng trong Giải): 2.000.000 đồng
Cầu thủ xuất sắc: Lâm (số 6 – đội Gia Lai): 2.000.000 đồng
Thủ môn xuất sắc: Bùi Thanh Hoàng Mến (đội TP.HCM): 1.500.000 đồng
Cầu thủ ghi bànnhanh nhất: Phan Nguyễn Ngọc Tuấn (số 8  đội TPHCM)
Cầu thủ nhỏ tuổi nhất: Ksóc ac (số 9 – đội Gia Lai) (10 tuổi)
Cầu thủ gây ấn tượng nhất: Nguyễn Đình Hưng (số 10 – đội Khánh Hoà)
Cầu thủ ghi bàn đẹp nhất: Lâm Sỹ Nguyên (số 7  Trường Giáo Dưỡng 4)
Cầu thủ có tinh thần vượt khó nhất: Nguyễn Văn Kha (số 2  đội Giáo Dưỡng 5)

 
VFF