Giải bóng đá quốc tế TPHCM-Cúp SJC 2009, ĐT Việt Nam – SV Hàn Quốc: 0-2

Khởi sắc trong hiệp 2 nhưng lại không tận dụng thành công khá nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy, ĐT Việt Nam đã phải chịu thua 0-2 trước Tuyển SV Hàn Quốc tại lượt trận đấu thứ hai tại Giải bóng đá quốc tế TPHCM – Cúp SJC 2009 diễn ra tối nay (22-10).

Khởi sắc trong hiệp 2 nhưng lại không tận dụng thành công khá nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy, ĐT Việt Nam đã phải chịu thua 0-2 trước Tuyển SV Hàn Quốc tại lượt trận đấu thứ hai tại Giải bóng đá quốc tế TPHCM – Cúp SJC 2009 diễn ra tối nay (22-10).

 

Các cầu thủ Việt Nam đã nhập cuộc không tốt trong trận đấu này và có phần đuối sức trước lối chơi áp sát, tranh chấp bóng quyết liệt của đội bạn. Ngay cả những thời điểm đội tuyển cầm bóng nhiều hơn, thì mũi nhọn duy nhất trên hàng công là Việt Thắng cũng không có nhiều cơ hội bởi sự đeo bám rất tốt của hàng thủ đội bạn. Tình huống đáng kể của đội chủ nhà là hai pha dứt điểm của Thành Lương ngay vạch 16m50 nhưng bóng đều đi chệch cầu môn.

 

Khi mà hàng công chưa tìm được bàn thắng thì sự thiếu tập trung của hàng thủ đã khiến ĐT Việt Nam phải trả giá. Phút 44, Minh Đức xử lý thiếi quyết đoán, để Kim Byong Oh bứt tốc độ,  sút chéo góc vào cầu môn. Thủ thành Hồng Sơn dù đã cố gắng cản phá nhưng bóng vẫn lăn qua vạch vôi.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, ĐT Việt Nam trắng tay trước SV Hàn Quốc – Ảnh: Dân Trí

 

Sang hiệp hai, ĐT Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn hẳn với sự hiện diện của Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Sỹ Mạnh.  Liên tục ép sân và tạo ra nhiều cơ hội nhưng các pha dứt điểm của Minh Châu, Tấn Tài, Thanh Hưng, Trọng Hoàng hoặc thiếu sắc bén, hoặc không thắng được thủ môn Son Man Ho chơi quá xuất sắc. Đáng tiếc nhất là tình huống sút bóng cận thành của Như Thành ở phút 75, nhưng bóng lại đi bật cột dọc.

 

Không tìm được bàn quân bình tỷ số, ở phút 90, tuyển Việt Nam lại nhận thêm bàn thua thứ 2. Trong pha phản công nhanh, tiền đạo Kim Byong Oh xâm nhập góc trái vòng cấm địa, tung cú sút căng hạ thủ môn Hồng Sơn, ấn định chiến thắng chung cuộc 2 – 0 cho đội tuyển SV Hàn Quốc.

 

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Singapore dễ dàng giành chiến thắng đậm 4 – 2 trước Turkmenistan. Với kết quả này, Singapore dẫn đầu với 6 điểm, tiếp theo là SV Hàn Quốc (3 điểm), Việt Nam (3 điểm) và Turmenistan (0 điểm).

 

Ở lượt đấu cuối diễn ra vào chiều 24/10 tới, ĐT Việt Nam sẽ gặp Singapore, còn Sinh viên Hàn Quốc sẽ gặp Turkmenistan.

 

Đội hình ĐT Việt Nam:

Thủ môn: Hồng Sơn

Hậu vệ: Việt Cường, Như Thành, Minh Đức, Đình Luật, Văn Phong

Tiền vệ: Minh Châu, Tấn Tài, Minh Phương, Thành Lương

Tiền đạo: Việt Thắng.