Giải bóng đá học sinh toàn quốc – Cúp Milo 2009

Vòng chung kết giải Bóng Đá Hội Khỏe Phù Đổng (HKPĐ) Học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) toàn quốc – Cúp MILO 2009 sẽ khởi tranh vào ngày 20-8 (cho khối Trung học cơ sở) và ngày thứ Sáu, 21 – 8 (cho khối Tiểu học) tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

21/08/2009 00:00:00

Vòng chung kết giải Bóng Đá Hội Khỏe Phù Đổng (HKPĐ) Học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) toàn quốc – Cúp MILO 2009 sẽ khởi tranh vào ngày 20-8 (cho khối Trung học cơ sở) và ngày thứ Sáu, 21 – 8 (cho khối Tiểu học) tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.


 Cam kết phát triển hoạt động thể thao học đường, liên tục 7 năm liền, Nestlé  Việt Nam và nhãn hàng MILO đồng hành cùng giải bóng đá Hội Khỏe Phù Đổng do Bộ Gáo dục và Đào Tạo phát động và đã mang tới cho các em nhỏ  lứa tuổi học đường môt sân chơi bổ ích, hướng các em vào hoạt động thể lực rèn luyện sức khỏe thay vì những hoạt động mang tính thụ động.   

Không chỉ vậy, thể thao còn mang tới cho các em những bài học về tính kỷ luật, tinh thần đồng đội, ‎ý chí vươn lên giành chiến thắng… thực sự là những bài học bổ ích giúp các em vượt lên trên đường đời.  Vì một thế hệ tương lai khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, đó là mục tiêu mà Nestlé Việt Nam mong muốn đóng góp cho đất nước.   

Đây cũng là giải nhằm phát hiện những cầu thủ trẻ tài năng góp mặt vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ I và Đại hội Thể thao Olympic học sinh tiểu học Đông Nam Á lần thứ III-2009.


Vòng chung kết bóng đá HKPĐ sẽ diễn ra vào ngày 20/08 và kết thúc vào ngày 28/08 giữa 32 đội đã chiến thắng từ vòng đấu loại diễn ra vào tháng Tư và tháng Năm vừa qua (trong đó có 16 đội Tiểu học và 16 đội Trung học cơ sở).

 

DANH SÁCH CÁC ĐỘI THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT

GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH TIỂU HỌC & THCS TOÀN QUỐC – CÚP MILO 2009

 

STT

KHỐI TIỂU HỌC

KHỐI TRUNG HỌC CS

  1.  

NGHỆ AN

NGHỆ AN

  1.  

QUẢNG NINH

QUẢNG NINH

  1.  

ĐỒNG NAI

ĐỒNG NAI

  1.  

ĐỒNG THÁP

ĐỒNG THÁP

  1.  

HÀ NỘI

HÀ NỘI

  1.  

TP HỒ CHÍ MINH

TP HỒ CHÍ MINH

  1.  

HẢI DƯƠNG

HẢI DƯƠNG

  1.  

CẦN THƠ

PHÚ THỌ

  1.  

BẮC GIANG

THÁI NGUYÊN

  1.  

TUYÊN QUANG

HOÀ BÌNH

  1.  

VĨNH PHÚC

LẠNG SƠN

  1.  

THANH HOÁ

HẢI PHÒNG

  1.  

BÌNH DƯƠNG

ĐÀ NẴNG

  1.  

THỪA THIÊN HUẾ

AN GIANG

  1.  

LÂM ĐỒNG

TIỀN GIANG

  1.  

CÀ MAU

HẬU GIANG

Nguồn: Theo TTVN