Giấc mơ sân cỏ 2010: Cơ hội mới cho 3 tài năng bóng đá trẻ Việt Nam

Ngày 23/8, Chương trình tìm kiếm tài năng bóng đá trẻ “Giấc mơ sân cỏ” Việt Nam 2010 đã lựa chọn được 3 gương mặt xuất sắc nhất đại diện Việt Nam dự Vòng chung kết thế giới “Giấc mơ sân cỏ” 2010 tại Học viện Aspire (Qatar).

24/08/2010 00:00:00

Ngày 23/8, Chương trình tìm kiếm tài năng bóng đá trẻ “Giấc mơ sân cỏ” Việt Nam 2010 đã lựa chọn được 3 gương mặt xuất sắc nhất đại diện Việt Nam dự Vòng chung kết thế giới “Giấc mơ sân cỏ” 2010 tại Học viện Aspire (Qatar).

 

Đó là Lê Văn Chung, Cao Thanh Hòe (cùng của Đà Nẵng) và Nguyễn Việt Thắng (Long An). Đây là ba cầu thủ xuất sắc nhất được tuyển chọn trực tiếp từ 50 gương mặt tham dự vòng tuyển chọn cuối cùng diễn ra từ 12 đến 23/8 tại Trung tâm Thể dục thể thao Thành Long (TP.HCM).

 

3 tài năng trẻ của Việt Nam sẽ có cơ hội nhận được học bổng của Học viện bóng đá Aspire – Ảnh: Vnexpress

Tại Học viện Aspire, 3 tài năng của bóng đá Việt Nam sẽ tranh tài cùng với các cầu thủ đồng trang lứa đến từ 15 quốc gia trên thế giới như: Senegal, Bờ Biển Ngà, Thái Lan, Kenya, Ghana, Cameroon, Mali, Nigeria, Paraquay… để nhận suất học bổng luyện tập tại học viện này trong thời gian ba năm. Trong thời gian này, các thí sinh cũng có cơ hội thử sức cùng các đội bóng trẻ của các CLB hàng đầu châu Âu.

 

“Giấc mơ sân cỏ – Football Dreams” là một trong những chương trình tìm kiếm tài năng bóng đá trẻ lớn nhất thế giới,  do Học viện bóng đá Aspire khởi xướng đã diễn ra tại nhiều nước châu Phi, châu Á và Nam Mỹ.

 

Tại Việt Nam, Giấc mơ sân cỏ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008. Chương trình đã gặt hái nhiều thành công khi vào năm 2009 cầu thủ trẻ Nguyễn Thái Sung (CLB SHB Đà Nẵng) tham dự vòng chung kết quốc tế tại Qatar xuất sắc trúng tuyển, nhận học bổng vào Học viện Aspire học tập 3 năm nhằm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.