Tại vòng bảng, sau 2 trận thua liên tiếp, Gia Lai với tư cách là đương kim vô địch đã sớm trở thành cựu vô địch và để lại 2 suất vào bán kết của bảng B là Bến Tre và Trường giáo dưỡng số 5 – Long An.

Trong khi đó tại bảng A, Hà Nội đã chắc ngôi đầu bảng và vé còn lại được trao cho chủ nhà TPHCM 1.

Hôm qua (29.5), giải đấu được nghỉ để các cầu thủ chuẩn bị cho lượt trận bán kết. Nhân dịp này, BTC tổ chức cho các cầu thủ có hoàn cảnh đặc biệt đi thăm quan thành phố cùng chuyến du thuyền trên sông Sài Gòn.

Hôm nay giải sẽ tiếp tục diễn ra các cặp đấu bán kết giữa Bến Tre gặp TPHCM 1 và Hà Nội gặp Trường giáo dưỡng số 5- Long An. Hai đội giành chiến thắng trong lượt trận bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết của giải.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đội bóng đến từ thủ đô Hà Nội có nhiều khả năng giành chiếc cúp vô địch giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt – Cúp Tôn Hoa Sen năm nay. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 31.5.