Đội bóng người Việt đứng nhì giải bán chuyên nghiệp tại Anh

Theo phóng viên TTXVN tại Vương quốc Anh, ngày 30/4 đội bóng đá của người Việt Nam định cư tại Anh đã đoạt giải nhì bóng đá bán chuyên nghiệp Luân Đôn – Ken năm 2006.

02/05/2006 00:00:00

Theo phóng viên TTXVN tại Vương quốc Anh, ngày 30/4 đội bóng đá của người Việt Nam định cư tại Anh đã đoạt giải nhì bóng đá bán chuyên nghiệp Luân Đôn – Ken năm 2006.

Giải bóng đá Luân Đôn – Ken là giải đấu ở hạng cao nhất trong bảy hạng đấu thuộc hệ thống các giải bán chuyên nghiệp được tổ chức hằng năm ở Anh. Giải năm nay có sự tham gia của 16 đội bóng đại diện cho các khu vực ở Luân Đôn và Ken, trong đó có các đội nổi tiếng như AFC Luân Đôn, Mốttinhham Vilít, Kenninhoen Unaitít.

Dưới mầu cờ sắc áo của Việt Nam, các cầu thủ người Việt định cư tại Luân Đôn đã thi đấu hết mình trên tinh thần thể thao và đoàn kết, để lại ấn tượng đẹp cho người hâm mộ bóng đá và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.

Để lọt vào trận chung kết, đội Việt Nam vượt qua Mốttinhham Vilít với chiến thắng 2-1 tại trận bán kết và chỉ chịu thất bại 3-1 trước đội tuyển của câu lạc bộ Banđơn trong trận chung kết.

Thắng lợi này của đội tuyển bóng đá người Việt định cư tại Anh có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa-xã hội của cộng đồng người Việt Nam định cư tại Anh, góp phần nâng cao tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng người Việt và khẳng định vai trò của cộng đồng trong quá trình hòa nhập vào xã hội nước sở tại.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và đông đảo bà con người Việt định cư tại Anh đã đến xem và động viên đội thi đấu.

(Theo TTXVN)