Đại hội Liên đoàn Bóng đá tỉnh Sơn La lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 26/5, Đại hội Liên đoàn Bóng đá tỉnh Sơn La lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trọng thể.

27/05/2020 09:48:05

Ông Phạm Thanh Hùng – Uỷ viên BCH LĐBĐVN và ông Nguyễn Hiền Lương – Trưởng Ban Kiểm tra LĐBĐVN tham dự Đại hội

Tới dự Đại hội có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Sơn La, bà Hoàng Ngân Hoàn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở VHTTDL tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tại địa phương. Đoàn đại biểu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tham dự Đại hội có ông Nguyễn Hiền Lương – Trưởng Ban Kiểm tra, ông Phạm Thanh Hùng – Uỷ viên BCH, Trưởng Ban Bóng đá Nữ và ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào, Đào tạo & các tổ chức thành viên.

Đại hội còn có sự tham dự của 54/54 đại biểu chính thức là các hội viên, các CLB bóng đá, các trung tâm huấn luyện TDTT, phòng VH Thông tin Thể thao các huyện, các HLV, VĐV các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, cùng các phóng viên báo chí của tỉnh.

Ông Điêu Chính Quý – Nguyên Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Sơn La trúng cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Sơn La

Những nội dung quan trọng của Đại hội với phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ thứ nhất (2020 – 2025) gồm: Phát triển và nâng cao chất lượng phong trào tập luyện bóng đá trong toàn tỉnh và đông đảo quần chúng nhân dân; mở rộng mạng lưới CLB ở cơ sở, tổ chức các giải đấu trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn; chủ động tích cực trong công tác đào tạo huấn luyện VĐV, tăng cường công tác xã hội hoá, phát triển bóng đá theo hướng toàn diện và bền vững; chăm lo và nâng cao thành tích CLB bóng đá Nữ Sơn La; phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật, sân bãi cho bóng đá, tranh thủ sự chỉ đạo và giúp đỡ của LĐBĐVN và Sở VHTTDL Sơn La về cơ sở vật chất, chuyên môn nghiệp vụ và công tác xây dựng chỉ đạo phong trào…

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí thông qua dự thảo Điều lệ hoạt động của Liên đoàn Bóng đá tỉnh Sơn La khoá I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng dành thời gian cho các đại biểu thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao trước phong trào bóng đá tỉnh nhà để tiến hành bầu 11 Uỷ viên BCH, trong đó Ban thường vụ 05 người gồm Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký. Cụ thể:

– Ông Điêu Chính Quý – Nguyên Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Sơn La trúng cử Chủ tịch Liên đoàn.

– 03 Phó Chủ tịch phụ trách các mảng công tác quan trọng chuyên môn, tài chính và truyền thông lần lượt là các ông Đàm Xuân Phương, Đỗ Trường Thọ và Nguyễn Đức Kiên.

– Ông Hồ Minh Sơn – Trưởng phòng quản lý TDTT Sở VHTTDL tỉnh Sơn La giữ vị trí Tổng thư ký.

– Ban Kiểm tra gồm 03 thành viên, do ông Nguyễn Đức Kiên làm Trưởng ban.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025