Cúp Bách Việt 2006: Olympic Phần Lan vô địch, Olympic VN xếp thứ ba

Thua trận với tỷ số 1-4 trước Olympic Cameroon tại lượt trận cuối cùng, ĐT Olympic VN cán đích ở vị trí thứ 3 giải Cúp Bách Việt 2006 và hoàn tất bước chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường tham dự ASIAD 15.

Thua trận với tỷ số 1-4 trước Olympic Cameroon tại lượt trận cuối cùng, ĐT Olympic VN cán đích ở vị trí thứ ba giải Cúp Bách Việt 2006 và hoàn tất bước chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường tham dự ASIAD 15.
 
Trợ lý HLV Mai Đức Chung đại diện ĐT Olympic Vn lên nhận giải Ba Cúp Bách Việt 2006 – Ảnh: thethaoVTC
 
Việc Olympic Phần Lan giàng thắng lợi với tỷ số áp đảo 5-0 trước ĐT Indonesia tại trận đấu trước đó đã đã khiến cả Olympic Việt Nam và Olympic Cameroon đều nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng rất cao. Với ĐT Olympic VN, một trận thắng đồng nghĩa với cơ hội tiếp quản vị trí Á quân, trong khi đó, do đang gặp bất lợi về hiệu số bàn thắng – bại so với Phần Lan, thì  với Olympic Cameroon, một trận thắng với tỷ số đậm là điều kiện tối cần thiết để qua mặt Olympic Phần Lan trong cuộc đua đến ngôi vô địch.
 
Sức trẻ cùng thể lực vượt trội đã giúp Olympic Cameroon khởi đầu tốt hơn và nhanh chóng buộc Oympic Việt Nam đẩy lui đội hình để ngăn chặn các pha tấn công của đội bạn. Điểm đáng ghi nhận, mặc dù chịu sức ép rất lớn từ phía đội bạn, nhưng ĐT Olympic Việt Nam vẫn giữ vững khá tốt cự ly đội hình và tuân thủ chặt chẽ ý đồ chiến thuật của BHL, đó là thi đấu tập trung, chắc chắn bên phấn sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công.
 
Trong thế trận đó, ĐT Olympic Việt Nam bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 30 khi Công Vinh đón đường chuyền dài từ sân nhà của trung vệ Huy Hoàng, đệm lòng kỹ thuật qua đầu thủ môn đội bạn, đưa Olympic Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.
 
Tuy nhiên, Olympic Việt Nam đã không thể duy trì được lợi thế dẫn bàn của mình khi chỉ một phút sau, pha dứt điểm chéo góc rất nhanh của Boukar đã buộc thủ môn Vĩnh Lợi phải vào lưới nhặt bóng, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
 
Sau bàn thua, Olympic Việt Nam thi đấu nỗ lực, khởi sắc và tạo nhiều sức ép trước khung thành đội bạn hơn hẳn so với thời gian đầu trận đấu. Thậm chí, nếu Công Vinh sắc sảo hơn trong pha dứt điểm ở tư thế đối mặt với thủ thành Francois từ đường chuyền của Thanh Bình, ĐT Olympic Việt Nam có lẽ sẽ tạo được cục diện thuận lợi hơn trước khi bước vào hiệp đấu thứ hai.
 
Tại hiệp đấu này, sức bền và thể lực của đội bóng trẻ đến từ châu Phi bắt đầu phát huy tác dụng và giúp họ có bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau pha chớp cơ hội và dứt điểm rất nhanh vào góc gần của tiền đạo Boukar ở phút thứ 50.
 
Không dừng lại đó, tận dụng sự nôn nóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ của ĐT Olympic Việt Nam, Christian Babengo và Marek lần lượt lập công ở các phút 76 và 90, ấn định thắng lợi 4-1 cho ĐT Olympic Cameroon.
 
Với kết quả này, ĐT Olympic Cameroon cán đích với vị trí Á quân bởi không vượt qua được ĐT Olympic Phần Lan ở các chỉ số phụ. Trong khi đó, mặc dù thất bại 2 trong tổng số 3 trận đấu tại giải nhưng những nỗ lực của ĐT Olympic Việt Nam là rất đáng ghi nhận. Hy vọng, sau giải đấu mang ý nghĩa cọ sát và tích lũy kinh nghiệm này, các tuyển thủ Olympic Việt Nam sẽ rút ra nhiều bài học quý trước khi bước vào nhiệm vụ mới.
 
Theo kế hoạch, ngày 24/11 tới, ĐT Olympic Việt Nam dưới dự dẫn dắt của HLV trưởng A.Riedl sẽ chính thức lên đường tham dự ASIAD 15 (Dohar, Qatar).
 

Kết quả chung cuộc:
Đội vô địch: Olympic Phần Lan
Đội thứ Nhì: Olympic Cameroon
Đội thứ Ba: Olympic Việt Nam
Đội thứ Tư: ĐT Indonesia
Đội đoạt giải phong cách: Olympic Việt Nam
 
Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Porokara Roni (9-Phần Lan)
Thủ môn xuất sắc nhất giải: Tô Vĩnh Lợi (26-Olympic Việt Nam)
Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải: Huy Hoàng (3-Olympic Việt Nam)
 

VFF