Cầu thủ U18 Quảng Nam bị bỏ đói

Ngày 1/3, 19 cầu thủ đội U18 Quảng Nam bỏ tập đã trở lại đội bóng. Thế nhưng, các cầu thủ này đã bị cắt chế độ ăn. Không chịu nổi cơn đói, nhiều cầu thủ đã phải xuống ăn ké với các cầu thủ đội U15.

03/03/2007 00:00:00

Ngày 1/3, 19 cầu thủ đội U18 Quảng Nam bỏ tập đã trở lại đội bóng. Thế nhưng, các cầu thủ này đã bị cắt chế độ ăn. Không chịu nổi cơn đói, nhiều cầu thủ đã phải xuống ăn ké với các cầu thủ đội U15.

Ngay cả HLV trưởng Nguyễn Thiên cũng bị cắt chế độ.

Chiều 1/3, trả lời Tiền phong về vấn đề này, ông Trần Thế Thái, Giám đốc Sở TDTT Quảng Nam cho biết: Việc các em kiến nghị về chế độ ăn, áo quần, sân tập, nơi ở không được đảm bảo tốt là chính đáng, tuy nhiên kinh phí ngành tài chính qui định chỉ có vậy, không thể hơn được nữa. Ông Trần Thế Thái khẳng định: Tuy nhiên, không vì lí do đó mà các cầu thủ được bỏ tập. Tôi đã chỉ đạo: Nếu em nào quay trở lại đội bóng mà làm kiểm điểm, thừa nhận sai sót, báo cáo với lãnh đạo đội sẽ được cấp chế độ ăn. Cầu thủ nào không viết kiểm điểm sẽ không được cấp.

Theo ông Trần Thế Thái, hôm nay, 2/3, Sở TDTT Quảng Nam sẽ họp với phụ huynh các cầu thủ, giải thích rõ mọi chuyện, công bố danh sách cầu thủ nào không được chọn để phụ huynh và cầu thủ có cách giải quyết tốt nhất.

(Theo TPO)