Argentina vào chung kết là điều tốt cho World Cup 2014

Argentina đã vượt qua Hà Lan sau những loạt penalty căng thẳng và đầy may rủi, đồng thời mang lại hạnh phúc cho đông đảo CĐV bóng đá thế giới.

Những người yêu bóng đá đẹp hiển nhiên sẽ rất mãn nguyện với cuộc thư hùng của 2 đội bóng được đánh giá là mạnh nhất giải. Đức nhỉnh hơn một chút ở sự đồng đều, nhưng Argentina cũng chẳng kém cạnh khi sở hữu nhiều nhân tố có khả năng gây bất ngờ.
 
Argentina vào chung kết là điều tốt cho World Cup 2014
Argentina vào chung kết là xứng đáng 
 
Khác với Brazil, được đánh giá cao vì là chủ nhà, hay ĐKVĐ Tây Ban Nha đã ngủ quên trên đỉnh thế giới suốt 6 năm liên tiếp, cả Đức lẫn Argentina đều có đầy đủ khát khao và thực lực để trở thành ông chủ mới của bóng đá. Họ có những ngôi sao hàng đầu (Messi, Aguero, Muller, Lahm…), thừa quyết tâm để bước lên ngai vàng (Đức đã luôn là kẻ thất bại trong vòng 4 đội kể từ World Cup 2002, còn Argentina thậm chí đã phải chờ 24 năm để vào chung kết).
 
Tất cả những yếu tố ấy cộng thêm sự toan tính của Joachim Low và Alejandro Sabella khiến cặp đấu ở trận chung kết trở nên đặc biệt khó lường. Đức vừa có thể ru ngủ đối thủ (trong trận thắng Pháp), vừa có thể kết liễu đối phương trong… một nốt nhạc (thắng Bồ Đào Nha, Brazil tưng bừng). Ngược lại, Argentina lại khiến tất cả phải nể phục khi họ là đội duy nhất toàn thắng cho đến thời điểm này của World Cup 2014.
 
Một điểm cộng nữa cho trận thư hùng trong mơ này, đó còn là những món nợ mà họ đã vay của nhau trong quá khứ. Argentina lên ngôi lần gần nhất bằng chiên thắng trước Đức ở World Cup 1986. Tương tự như vậy, Những cỗ xe tăng cũng đứng trên đỉnh thế giới bằng chính trận đấu với Albiceleste ở World Cup 1990.
 
Những người tin vào số mệnh còn tìm ra một điểm hấp dẫn khác ở trận chung kết năm nay, đó là việc “lời nguyền Nam Mỹ” sẽ tiếp tục ứng nghiệm. Chưa có đội bóng nào của châu Âu vô địch World Cup khi giải đấu được tổ chức ở Nam Mỹ, và giờ thì Argentina sẽ đóng vai trò đấng cứu thế cho lời nguyền này.
Argentina vào chung kết là điều tốt cho World Cup 2014
Messi có cơ hội lớn để sánh ngang Maradona 
 
Đức so tài cùng Argentina cũng là dịp để 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2014 phân định thắng thua. Thomas Muller đang nhỉnh hơn Lionel Messi 1 bàn, nhưng nếu El Pulga bùng nổ hoặc Đức mất tập trung, mọi chuyện sẽ lập tức trở nên rất khác.
 
Còn nhiều lý do khác để người ta mong chờ trận chung kết Đức – Argentina hơn là Đức – Hà Lan, ví dụ như cả Đức lẫn Argentina đều có lối đá tấn công đẹp mắt, có nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới… nhưng một nguyên nhân cơ bản không thể không xét đến, đó là chuyện thầy trò Sabella sẽ có cửa thắng Đức cao hơn Cơn lốc màu da cam.
 
Ngoài việc Argentina mạnh hơn về thực lực, họ còn hơn đội bóng Bắc Âu ở thể lực. Trước đó ở vòng tứ kết, Hà Lan đã kiệt sức trong cuộc đối đầu với Costa Rica, và cũng phải phân định thắng thua trên chấm 11m (bằng chứng là Robin van Persie bị thay ra cuối hiệp 2 đêm qua vì quá mệt). Đội bóng xứ tango ngược lại có 90 phút khá “nhàn nhã” trước Bỉ, và họ sẽ không bị quá thua thiệt trước Đức dù được nghỉ ít hơn 1 ngày.
 
Trong 4 trận chung kết World Cup lần nhất, 3/4 đội đá sau ở bán kết đã giành chiến thắng chung cuộc. Cộng thêm việc được đá tại Nam Mỹ, Argentina đang có quá nhiều sự ủng hộ để đăng quang vào mùa hè năm nay.
 
 
Nguồn: vtc.vn