A. Rield: “Thất vọng nhất là Gà trống Gaulois”

13/06/2008 00:00:00

Cựu HLV trưởng ĐTVN luôn theo dõi rất sát diễn biến của EURO 2008 và ông đã cùng Thể thao 24h nhìn lại màn ra mắt của 16 anh tài Âu châu.

 

– Ông đánh giá thế nào về màn ra mắt của các ông lớn tại EURO 2008 lần này?

 

– Cho đến nay, hầu hết các đội bóng mạnh tại giải lần này đều có màn trình diễn từ mức chấp nhận được đến rất tốt. Từ đội bóng được coi là ứng cử viên nặng ký của chức vô địch như Đức hay Bồ Đào Nha đến đội bóng vốn chưa được đánh giá cao trước giải như Hà Lan đều đã có màn ra quân thuyết phục.

 

ĐT Hà Lan đã để lại ấn tượng rất mạnh đối với người xem khi trình diễn “cơn lốc da cam” thực sự để thổi bay cả đội ĐKVĐ thế giới Italia. Từ trước đến nay, đội bóng da cam luôn thể hiện lối chơi quyến rũ với những cầu thủ có trình độ kỹ thuật cao và lần này họ đã biết cách phát huy tối đa những sức mạnh đó.

 

Có cùng phẩm chất đó là ĐT Bồ Đào Nha với ngôi sao Cristiano Ronaldo cùng sự sắc sảo trong chiến thuật của ông Felipe Scolari. Tây Ban Nha cũng là đội có chất lượng từng cầu thủ thuộc loại tốt nhất và những gì họ thể hiện đã cho thấy điều đó.

 

 

ĐT Hà Lan tham dự Euro 2008 lần này được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch.

 

Mặc cho tỷ số thua rất đậm của đội bóng Thiên thanh, tôi vẫn nhìn nhận Italia là ứng cử viên của chức vô địch. Họ vẫn còn cơ hội tốt để lọt vào tứ kết bởi lối chơi của họ vẫn mang đến cho mọi người niềm tin.

 

Trước khi thủng lưới bàn đầu tiên trước Hà Lan, đội bóng của Donadoni đã chơi không tồi và họ đã có cơ hội để mở tỷ số, nhưng chưa đủ may mắn để tận dụng được. Tôi tin là sau những sai sót đã thể hiện ở trận ra quân, ông Donadoni vẫn còn đủ thời gian để thay đổi và có thể họ sẽ trở lại mạnh mẽ trong trận gặp Romania sắp tới.

 

Tuy cùng có kết quả không tích cực như Italia, nhưng tôi lại nhìn màn trình diễn của ĐT Pháp theo hướng khác. Đây là đội bóng gây thất vọng nhất đối với tôi cho đến thời điểm này. Họ đã thể hiện lối chơi kém sức sống, bế tắc bởi rất thiếu sự sáng tạo trong các đường bóng của mình. Và khi đã phải chơi với một đối tượng sẵn sàng chơi với cả 10 hậu vệ để bảo vệ cầu môn nhà như Romania thì họ đã không còn khoảng trống để thực hiện những ý tưởng ít ỏi của mình.

 

Tôi có cảm giác ngay cả Henry, Vieira có trở lại đi nữa thì đội tuyển này vẫn rất khó đạt thành tích cao tại EURO lần này. Tôi không tin ông Domenech sẽ dễ dàng giải quyết được những vấn đề đã để lộ ra. Giả sử đội bóng này có may mắn lọt vào tứ kết đi chăng nữa thì họ cũng rất khó tiến xa với một lối chơi thiếu ý tưởng như thế.

 

– Theo dự đoán của ông thì đội nào ở bảng tử thần sẽ lọt vào tứ kết?

 

* Tôi tin rằng Italia và Hà Lan sẽ đi tiếp, còn Pháp và Romania sẽ bị loại. Tôi vẫn đánh giá cao cơ hội đoạt Cúp của Italia bởi họ sẽ rất nguy hiểm nếu lấy lại được đẳng cấp thực sự của mình, còn Hà Lan đã cho thấy họ có khả năng tiến xa. Tất nhiên, tôi có thể dự đoán sai bởi trái bóng luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ.

 

– Vậy đâu là lý do khiến Italia chưa thể hiện được những phẩm chất của mình?

 

* Họ phải đối mặt với một đối thủ rất mạnh ngay trong trận ra quân và khi không tận dụng được cơ hội trước thì họ bị trừng phạt thôi. Trong bóng đá, đó là điều hoàn toàn bình thường. Điều quan trọng là lối chơi của ĐT Italia vẫn vận hành tốt. Trong mắt tôi, Italia vẫn là một trong những ứng cử viên nặng ký của ngôi vô địch cùng với Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Tây Ban Nha.

 

ĐT Đức tham dự các giải lớn đều được các nhà chuyên môn xếp hàng ứng cử viên nặng ký  đến ngôi vương.

 

– Liệu sẽ có đội bóng nào trở thành “giant-killer” giống như Hy Lạp 4 năm về trước?

 

* Tôi chưa thấy đội bóng nhỏ nào có thể làm được điều đó. CH Czech và Croatia đều chiến thắng ở trận ra quân, nhưng chúng ta khó có thể nói là họ đã chơi tốt. Nếu kể tên các đội nằm ngoài nhóm ứng cử viên vô địch thì chỉ có Hà Lan là gây được bất ngờ, nhưng chúng ta không thể gọi Hà Lan là đội bóng nhỏ được. Các cầu thủ của họ đều chơi bóng cho những CLB mạnh ở những giải VĐ hàng đầu châu Âu.

 

– Trong số rất nhiều siêu sao có mặt tại giải lần này, ông ấn tượng với cầu thủ nào nhất?

 

* Đó là Wesley Sneijder của Hà Lan. Anh ta chỉ có chiều cao như một cầu thủ Việt Nam, nhưng lại làm được mọi điều trên sân bằng kỹ thuật và sự sáng tạo của mình.

 

– Ông có thể chỉ ra được tiền đạo nào có lối chơi giống mình nhất ở EURO lần này không?

 

* Thật là khó khi so sánh giữa BĐ hiện đại với những gì ở thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Mỗi giai đoạn đòi hỏi những tố chất khác nhau và điều đó cũng dẫn đến những sự thay đổi rất lớn. Tôi chẳng thấy ai có lối chơi bóng giống mình cả.

 

– Ông đã tìm thấy nét mới nào về chiến thuật ở giải lần này?

 

* Chúng ta có thể thấy một số đội sử dụng đội hình 3-5-2, trong đó 3 hậu vệ dàn hàng ngang hoặc một số đội chơi 4-5-1. Tuy nhiên, đó không phải là phát hiện gì cả, đó đều là những điều đã được biết đến. Tôi không thấy có dấu hiệu nào cho thấy có sự thay đổi lớn nào về chiến thuật ở giải này. Rất khó để tìm ra được điều gì mới và gây ngạc nhiên vào thời điểm này. Sự khác biệt giữa các đội chỉ là chất lượng của cầu thủ và tốc độ chơi bóng.

 

– Ông đánh giá thế nào về cơ hội của 2 đội bóng chủ nhà?

 

* Thụy Sĩ là một trong hai đội gây thất vọng cho tôi cùng với Pháp. Sau khi mất Frei, họ đang gặp nhiều khó khăn. ĐT Ao cũng cần phải có tối thiểu 4 điểm mới có hy vọng đi tiếp. Thế nhưng, ngay cả với mục tiêu giản dị như thế thì họ cũng rất khó đạt được bởi trước mắt họ là hai trận đấu đầy khó khăn với Ba Lan và Đức. Có thể thấy cả hai nước chủ nhà đều có cùng một vấn đề là họ chưa đủ mạnh để nghĩ đến điều gì đó xa xôi.

Cũng được đánh gía cao nhưng ĐT Bồ Đào Nha lại không gặ may mắn .

 

– Đâu là lý do khiến bóng đá Ao chưa thể trở lại với thời hoàng kim?

 

* Có nhiều vấn đề khiến bóng đá Ao chưa thể tìm được cách giải quyết. Ao là nước có dân số rất ít, chỉ khoảng 8,5 triệu người. Chúng tôi có mùa đông rất lạnh và kéo dài đến 5 tháng. Điều đó khiến cho các môn thể thao mùa hè khó có thể phát triển như thể thao mùa đông. Các sân bóng trong mùa đông thường bị đóng băng hoặc mặt cỏ rất xấu nên các cầu thủ rất khó khăn trong việc tập luyện. Hiện tại, không có nhiều cầu thủ ĐT Ao đang chơi cho những CLB tốt, theo trí nhớ của tôi thì chỉ có khoảng 3 người đang chơi bóng tại những đội bóng trung bình khá của châu Âu, còn lại là những đội rất yếu. Điều đó khiến chúng tôi không thể so sánh được với những ĐT khác như Pháp hay Đức. Nguyên nhân thất bại của ĐT Ao đơn thuần là do chất lượng cầu thủ thấp dù thực ra họ đã rất cố gắng rồi.

 

– Ông có cho rằng công tác tổ chức của nước chủ nhà Ao là hoàn hảo?

 

* Tôi nghĩ họ đang làm công việc của mình rất tốt. Cho đến nay, tôi vẫn chưa thấy bất kỳ vấn đề nhỏ nào. Vụ đánh nhau tại Klagenfurt là điều có thể hiểu được bởi chúng ta không thể ngăn cản 100% đối với những người đến dự EURO không phải vì bóng đá mà chỉ để đánh nhau. Chúng ta không thể mời hết các CĐV ra khỏi nước Ao chỉ vì một số hooligan. Hơn nữa, lực lượng an ninh cũng đã làm rất tốt trong vụ ẩu đả sau trận đấu giữa hai nhóm CĐV Đức và Ba Lan. Tôi có theo dõi bóng đá Việt Nam và được biết đây cũng là vấn đề mà VFF phải đối mặt trong giai đoạn này.

 

– Xin cảm ơn ông!