Vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008: Tuyển nữ Việt Nam vào vòng 2

19h00 tối nay, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã thi đấu trận cuối cùng trong khuôn khổ vòng loại giải bóng đá nữ Olympic Bắc Kinh 2008. Chiến thắng 3-0 trước Singapore đã chính thức ghi tên tuyển nữ Việt…

19h00 tối nay, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã thi đấu trận cuối cùng trong khuôn khổ vòng loại giải bóng đá nữ Olympic Bắc Kinh 2008. Chiến thắng 3-0 trước Singapore đã chính thức ghi tên tuyển nữ Việt Nam vào danh sách các đội đi tiếp vào vòng 2. Trước đó, lúc 17h00, chủ nhà Thái Lan đã giành chiến thắng rất đậm 9-0 trước tuyển Maldives.


Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với tư tưởng khá thoải mái vì chỉ cần hoà Singapore chúng ta cũng giành vé thứ 2 vào vòng 2 nhưng rất mừng khi các nữ tuyển thủ của chúng ta đã thi đấu rất tôn trọng đối thủ – đúng như những gì HLV trưởng Thái Tuấn đã khẳng định trước đó với báo chí.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam đã có những thay đổi so với 2 trận đấu trước khi trấn giữ khung thành là thủ môn Khánh Ly; Nguyễn Thị Hạnh (4),  Ngọc Anh (15); Kim Hồng (23), Huyền Linh, Đào Thị Miện (8), Kim Chi (14), Văn Thị Thanh (21); và cặp tiền đạo là Lê Thị Hiền (9), Tuyết Mai (10). Sang hiệp 2, BHL đã có sự thay đổi như sau: Hải Anh thay Đào Miện, Minh Nguyệt thay Huyền Linh, Nguyễn Hương thay Lê Hiền.

Theo đánh giá của BHL thì đây là trận đấu tốt nhất của tuyển Việt Nam kể từ đầu giải. Trên thực tế, trong suốt 90 phút thi đấu, tuyển Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận và không cho đội bạn dù chỉ 1 cơ hội triển khai tấn công về phía khung thành của Khánh Ly. Tuy nhiên, dù nắm giữ thế trận và tạo được rất nhiều cơ hội nhưng chúng ta cũng chỉ ghi được 3 bàn thắng. Điều đáng nói là cả 3 bàn thắng đều do tiền đạo Tuyết Mai ghi ở các phút 18, 22 và 72. Như vậy, Tuyết Mai đã ghi được tổng số 6 bàn thắng ở vòng loại giải.

Với chiến thắng 3-0, tuyển Việt Nam được 6 điểm (HS 8/1) đứng nhì bảng B, chủ nhà Thái Lan với 3 trận toàn thắng ghi được 9 điểm và đứng nhất bảng (HS 15/0); tuyển Singapore đứng thứ 3 với 3 điểm (HS 6/8), Maldives không ghi được điểm nào đứng cuối bảng và thủng lưới đến 20 bàn.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng vòng 2, tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ ở bảng A cùng với Nhật Bản (nhất bảng A ở vòng loại) và đội nhì bảng A của vòng loại (hiện chưa xác định).

Tối mai, các tuyển thủ Việt Nam sẽ về nước và tạm giải tán đến 18/3 sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng 2 giải bóng đá nữ Olympic Bắc Kinh 2008.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM