Trước trận tuyển nữ Việt Nam gặp Hàn Quốc: Không ai muốn về tay trắng!

Cùng thua trận đầu nhưng cách thua của 2 đội tuyển nữ VN và Hàn Quốc lại khác nhau. Nếu nữ VN chơi tốt bao nhiêu trước chủ nhà Nhật Bản thì trận thua của Hàn Quốc trước Thái Lan thật "muối mặt"…

Cùng thua trận đầu nhưng cách thua của 2 đội tuyển nữ VN và Hàn Quốc lại khác nhau. Nếu nữ VN chơi tốt bao nhiêu trước chủ nhà Nhật Bản thì trận thua ngay tại Seoul của Hàn Quốc trước Thái Lan thật “muối mặt”. Chính vì thế cuộc đối đầu giữa 2 đội không muốn tiếp tục thua nữa tại sân Lạch Tray chiều 15.4 tới hứa hẹn sẽ rất gay cấn.

ĐT nữ Hàn Quốc tích cực tập luyện trên sân Lạch Tray.

Thắng VN không dễ !

Ông An Jong Goan – HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc đã cho biết như vậy trong cuộc trao đổi nhanh với Thanh Niên chiều qua. Ông nói: “Chúng tôi phải đến Việt Nam sớm vì đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định với đội tuyển nữ Hàn Quốc nếu muốn giành quyền đi tiếp ở vòng loại Olympic Bắc Kinh. Chúng tôi rất đau vì trận thua Thái Lan nên sẽ quyết tâm lấy lại danh dự của một đội bóng mạnh”.

Ông An Jong Goan nhấn mạnh: “Gặp chủ nhà chẳng phải dễ dàng vì tuyển nữ Việt Nam đang ngày càng mạnh hơn, tiến bộ hơn. Tuy nhiên, VN đang chơi không đồng đều ở các tuyến, thiên về phòng ngự. Nếu có sự điều chỉnh trong lối chơi, nếu năng động hơn thì VN có thể sẽ tạo đột biến. Tôi nghĩ trận đấu sẽ khó khăn và để giành được lợi thế trên sân và thắng được VN như ở ASIAD một lần nữa là điều không dễ”.

Đội trưởng Kim Jin Hee cho biết: “Chúng tôi đã chủ quan khi cho rằng Thái Lan là đội “dễ chơi” và chúng tôi đã thua họ ngay trên sân nhà. Điều đó cho thấy không có đội bóng nào là yếu. Chúng tôi đánh giá cao đội VN vì họ có kỹ thuật và rất hừng hực về tinh thần”.

VN chơi 4-4-2 trên sân nhà

Trong khi đó quyền HLV trưởng đội tuyển nữ VN Ngô Lê Bằng lại tỏ ra tự tin khi cho biết: “Không hề chủ quan khi tôi cho rằng trận thua Nhật Bản 0-2 là một dấu hiệu tích cực cho thấy đội tuyển nữ VN đang có những chuyển động tốt, nếu không muốn nói là đúng hướng.

Đội hình đã cân bằng hơn ở 3 tuyến, nhất là trục giữa bắt đầu linh hoạt và chơi có tổ chức mạch lạc hơn. Dĩ nhiên tôi và toàn đội còn phải làm nhiều để nâng cao sức mạnh trong lối đá, đặc biệt là khả năng tranh chấp và sút cầu môn cần phải dứt khoát và chính xác hơn, đồng thời phải cọ xát nhiều để tích lũy thêm trận mạc”. Để quyết tâm làm điều này, mới đây đội nữ đã có thêm trận tập huấn với lão tướng Hải Phòng tại sân Lạch Tray và hòa 3-3.

Nhận xét về trận này, ông Bằng chỉ nói ngắn gọn: “Thể lực của các cầu thủ có tốt hơn, đội hình di chuyển hợp lý hơn và tạo được cơ hội nhiều hơn. Nhưng trong phòng thủ vẫn còn chưa thật kín kẽ”.

Nói về trận gặp Hàn Quốc, ông Bằng cho biết: “Bất ngờ nhất đối với chúng tôi là nữ Hàn Quốc lại thua Thái Lan. Chính vì trận thua này buộc chúng ta cần phải tỉnh táo vì đối thủ chắc chắn sẽ trút giận vào trận đấu này. Tôi nghĩ họ vẫn là đội rất mạnh và chúng ta vẫn ở thế kèo dưới, thế nên dù đội hình chơi 4-4-2 thay vì 4-5-1 như trận gặp Nhật, điều quan trọng nhất là phải ổn định tâm lý, chơi chặt chẽ và không cho đối phương có nhiều khoảng trống khai thác”.

Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM