Trung vệ Chương Thị Kiều: Trẻ nhưng không 'non'

Mới 19 tuổi (sinh năm 1995) nhưng đã có 3 năm kinh nghiệm trong màu áo ĐT nữ Việt Nam và giành suất đá chính, trở thành chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự tại VCK Asian Cup 2014, Chương Thị Kiều ngày càng khẳng định sự trưởng thành nhanh chóng của mình.

Theo sát hành trình của ĐT nữ Việt Nam tại VCK Asian Cup 2014 cùng các đồng nghiệp trong nước còn có nhiều phóng viên nước ngoài đến từ những quốc gia khác nhau trong khu vực Đông Nam Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và đương nhiên không thể không nhắc đến Nhật Bản.

Trung vệ Chương Thị Kiều (trái) là nhân tố rất quan trọng ở hàng thủ ĐT nữ Việt Nam. 

Trong đó, Oka Mitsunori, phóng viên của kênh Asahi TV, cùng đồng nghiệp quay phim của mình quan tâm đặc biệt đến các tuyển thủ Việt Nam. Thế nhưng, Kiều Trinh, Minh Nguyệt hay Nguyễn Thị Hoà mới là những người được lưu ý đầu tiên.

Phải đến sau khi ĐT Việt Nam thắng ĐT Jordan 3-1 ở trận ra quân thì trung vệ trẻ Chương Thị Kiều mới nằm trong số ít những cầu thủ nổi bật mà phóng viên đến từ Nhật Bản cũng như BHL, các cầu thủ ĐT nước này để mắt đến. Thậm chí, khi trao đổi với Thể thao & Văn hoá sau lượt trận đầu tiên, phóng viên Oka Mitsunori còn đánh giá Chương Thị Kiều chính là cầu thủ chơi nổi bật nhất ở hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam.

Không phải vô cớ phóng viên đến từ Nhật Bản đánh giá cao khả năng của Chương Thị Kiều, và cũng chẳng ngẫu nhiên khi HLV Trần Vân Phát đặt trọn niềm tin ở cô gái gốc Khmer ở vị trí trung vệ dập cùng đàn chị Nguyễn Thị Nga còn người đá thòng là Hải Hoà.

Sau khi bị đứt dây chằng chéo trước, phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu dài hạn, chỉ được gọi trở lại ĐTQG khi chuẩn bị cho SEA Games 27 nhưng Chương Thị Kiều không mất nhiều thời gian để hoà nhập.

Thậm chí, để giữ cho Chương Thị Kiều bình phục hẳn, HLV Trần Vân Phát còn cất cô trên băng ghế dự bị khá lâu, chỉ đưa trở lại đội hình chính cách đây chưa lâu.

Ở vòng đấu bảng VCK Asian Cup 2014, Chương Thị Kiều đá chính trong 2 trận đấu đầu tiên với ĐT Jordan và ĐT Nhật Bản. Trong trận đấu thứ 3 gặp ĐT Australia, khi HLV Trần Vân Phát sử dụng đội hình gồm phần lớn các cầu thủ dự bị, đương nhiên Kiều không đá chính. Nhưng chắc chắn, ở trận đấu play-off tới đây, Chương Thị Kiều sẽ trở lại thi đấu từ đầu.

Thể hình tốt, chiều cao lý tưởng và có khả năng phán đoán Chương Thị Kiều rất thích hợp cho vị trí trung vệ dập trong đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam. Chắc chắn, ở trận đấu play-off sắp tới, nhiệm vụ của Chương Thị Kiều và các đồng đội sẽ nặng nề hơn gấp bội, nhưng đứng trước cơ hội dự World Cup ngàn năm có một, Kiều và các đồng đội sẽ quyết tâm không bỏ lỡ mà hoàn thành nhiệm vụ như mục tiêu toàn đội đã đề ra từ đầu.

Nguồn: Thể Thao Văn Hóa