Sôi động ngày hội Festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam lần thứ 6 năm 2022

Chiều nay (17/8), tại SVĐ Bình Dương (Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) và Liên chi hội Cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức Festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam lần thứ 6 Hồng Hà – Trường Sơn – Cửu Long năm 2022.

Ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch LĐBĐVN, trưởng Ban Tổ chức bắt tay chào mừng các cựu cầu thủ 3 miền Bắc – Trung – Nam về Bình Dương dự Festival

Ông Vũ Đức Thành – Chủ tịch LĐBĐ tỉnh Bình Dương

Ông Nguyễn Kim Phụng – Phó Chủ tịch LĐBĐ tỉnh Bình Dương

Tham dự sự kiện, có ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch LĐBĐVN, trưởng Ban Tổ chức Festival; ông Phạm Ngọc Tuấn – Ủy viên BCH, Trưởng ban Bóng đá phong trào LĐBĐVN; ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá Phong trào, Đào tạo và các Tổ chức thành viên LĐBĐVN, Phó trưởng Ban Tổ chức Festival; ông Vũ Đức Thành – Chủ tịch LĐBĐ tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Kim Phụng – Phó Chủ tịch LĐBĐ tỉnh Bình Dương; ông Lê Hồng Cường – Tổng Giám đốc CLB Becamex Bình Dương; ông Trần Văn Thành – Chủ tịch Liên Chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Festival; ông Mai Ngọc Khoa – Chủ nhiệm SVĐ Bình Dương, Ủy viên Ban Tổ chức Festival. 

Ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch LĐBĐVN, trưởng Ban Tổ chức Festival phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch LĐBĐVN chào mừng các cựu cầu thủ tới tham dự giải đấu và nhấn mạnh đây là dịp để các cựu cầu thủ giao lưu và ôn lại những kỷ niệm một thời, qua đó truyền sự đam mê và lan tỏa tình yêu bóng đá đến các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam ngày nay. 

“Qua 5 lần tổ chức Festival thành công, LĐBĐVN tiếp tục duy trì tổ chức Festival hàng năm, từ đó chúng ta có thêm điều kiện tri ân, tôn vinh những thế hệ, những gương mặt đã một thời cống hiến cho sự phát triển của bóng đá nước nhà. Thông qua cầu nối là Liên Chi hội Cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam, LĐBĐVN hy vọng rằng, sự gắn kết hoạt động giữa các cựu cầu thủ với LĐBĐVN và các thế hệ cầu thủ trẻ ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần tạo động lực thúc đẩy bóng đá nước nhà tiếp tục phát triển”, ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch LĐBĐVN chia sẻ. 

Thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN, ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch gửi lời cảm ơn nhà tài trợ Tổng Công ty Becamex IDC cùng CLB Bóng đá Bình Dương, LĐBĐ tỉnh Bình Dương, Ban chủ nhiệm Sân vận động Bình Dương và các cơ quan ban ngành tại tỉnh Bình Dương, các phóng viên báo chí trung ương và địa phương.. đã hỗ trợ để Festival được tổ chức thành công. 

Festival cựu cầu thủ được LĐBĐVN và Liên chi hội Cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức thường niên với mong muốn tri ân và thể hiện tình cảm trân trọng với những cá nhân đã và đang có những đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Năm nay, sự kiện có sự tham dự của 135 cựu cầu thủ trên khắp mọi miền đất nước với những tên tuổi một thời như: Trần Công Minh, Lê Khắc Chính, Quản Trọng Hùng, Dương Ngọc Hùng, Phan Công Thìn, Trần Vũ, Hồ Thanh Cang, Nguyễn Phương Trung…; các nữ cựu cầu thủ Đỗ Thị Ngọc Châm và Văn Thị Thanh… 

Các nữ cựu cầu thủ Đỗ Thị Ngọc Châm (phải) và Văn Thị Thanh (trái) tham dự Festival

Hoạt động chính của Festival là các trận đấu giao hữu giữa các đội bóng Hồng Hà, Trường Sơn, Cửu Long diễn ra sau đó trong không khí sôi nổi, giao lưu và đầy ý nghĩa.

Sau thời gian giao lưu trên sân cỏ, các cựu cầu thủ sẽ tiếp tục tham dự Gala và lễ trao tặng kỷ niệm chương vào buổi tối cùng ngày tại khách sạn Becamex, thành phố mới Bình Dương.

*Một số hình ảnh tại Festival:

Đội Hồng Hà (đỏ), Đội Trường Sơn (vàng), đội Cửu Long (xanh) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu