Trung tướng, tư lệnh QK4 – Đoàn Sinh Hưởng:“Chúng tôi có lộ trình rõ ràng”

Qua trò chuyện với vị tư lệnh mê bóng đá, nhiều người mới hiểu QK4 đã có hẳn một lộ trình rõ ràng cho con đường lên hạng của mình và họ có đủ cơ sở để tin rằng có thể trụ tốt ở V.League…

Trung tướng tư lệnh Đoàn Sinh Hưởng (trái) cùng phó bí thư tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Xuân Lương sau trận thắng đưa QK4 thăng hạng

– Cú đúp vô địch hạng Nhất và lên hạng V.League có khiến ông ngạc nhiên?

• Tôi, BHL và các cầu thủ không hề bất ngờ vì chúng tôi có thực lực, cũng không hề thiếu khát vọng. Chỉ có điều, không ngờ lộ trình chúng tôi vạch ra lại được thực hiện quá nhanh, quá hoàn hảo. Điều đó khiến chúng tôi hết sức vui mừng.

– Ông vừa nói đến một lộ trình, đó có phải là lộ trình lên chuyên nghiệp của QK4?

• Đúng. Khi quyết tâm khôi phục lại đội bóng đá rồi được lên chơi hạng Nhì, chúng tôi đã vạch ra một lộ trình cụ thể. Song song với việc đưa đội bóng lên hạng Nhất năm 2004, chúng tôi tiếp tục đầu tư, củng cố các tuyến trẻ làm nòng cốt cho đội một trong vài năm tới với mục tiêu giành quyền lên chơi V.League vào năm 2009. Chính vì đã vạch sẵn một lộ trình như vậy nên QK4 đã xin phép lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho triển khai dự án xây dựng trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ làm lực lượng kế cận cho đội một. Chúng tôi đặt mục tiêu cho cầu thủ, đội bóng như một nhiệm vụ của một đơn vị trong quân khu. 


– Trước đây, đội SLNA cũng không giàu có gì và cầu thủ từng thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Thế nhưng, kể từ khi chuyên nghiệp hóa thì tinh thần ấy giảm đi đáng kể và đồng tiền đã chi phối cầu thủ rất nhiều. Người ta cũng đang lo ngại cầu thủ QK4 sẽ dần bị ảnh hưởng bởi “tư duy chuyên nghiệp” đó?


• Thật ra, tiền rất quan trọng và nếu không có tiền thì chẳng làm được gì to tát cả. Nhưng, có nhiều tiền chưa chắc đã thành công nếu không biết cách tiêu tiền cũng như tổ chức tốt đội bóng. Khi chơi ở hạng Nhất, chúng tôi giáo dục, khuyến khích cầu thủ thi đấu tốt để khẳng định thương hiệu và có lên được hạng thì mới mong đổi đời vì khi đó mới có tài trợ, quảng cáo. Dù là lính hay người bình thường thì cầu thủ cũng đều là con người nên không thể không suy nghĩ, so sánh này nọ. Vì vậy, ngoài việc giáo dục đạo đức, tư tưởng cho cầu thủ, chúng tôi cũng tìm mọi cách, tận dụng mọi mối quan hệ để tìm kiếm tài trợ nuôi đội bóng, tạo điều kiện tốt nhất về tài chính để cầu thủ yên tâm phục vụ. Hơn nữa, khi hết hạn nghĩa vụ, chúng tôi tạo điều kiện cho cầu thủ trở thành quân nhân chuyên nghiệp, khi đó tương lai của họ được đảm bảo lâu dài nên ai cũng yên tâm phục vụ, quyết tâm phấn đấu.


– QK4 phải làm thế nào để đáp ứng những yêu cầu của AFC đối với 1 CLB chuyên nghiệp?


• Với những yêu cầu đó, tôi nghĩ không phải CLB nào cũng đáp ứng được ngay và không phải CLB nào cũng giống nhau cả. Cùng một cái đích, nhưng mỗi địa phương, mỗi CLB có những đặc trưng riêng nên sẽ có những con đường đi riêng. Trước yêu cầu và xu thế chung của BĐCN, QK4 đang thực hiện từng bước như cải tạo nâng cấp CSVC sân bãi, khán đài, xây mới chỗ ở, sân tập cho cầu thủ trẻ, xây dựng và huấn luyện đầy đủ các tuyến trẻ… đúng với mô hình chuyên nghiệp.

– Ông hình dung thế nào về một QK4 tại V.League?


• QK4 tại V.League vẫn thi đấu đầy máu lửa và nếu chơi sòng phẳng tôi tin họ sẽ thi đấu ngang ngửa với bất cứ đội bóng nào. QK4 sẽ không chỉ trụ hạng mà còn gây nhiều bất ngờ thú vị cho giải.

Nguồn: Theo Thể thao HCM