Tiến tới vòng loại thứ 2 Giải BĐ Nữ Olympic London 2012: ĐTQG nữ tập kỹ -chiến thuật

Sau chuyến tập huấn rèn thể lực kéo dài 1 tuần tại TTHLTTQG Đà Nẵng, đội tuyển nữ QG hiện đang có mặt tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN để bắt đầu bước vào giai đoạn tập kỹ chiến thuật. Trong thời gian đóng quân tại đây, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ có 3 trận thi đấu giao hữu…

Sau chuyến tập huấn rèn thể lực kéo dài 1 tuần tại Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng, đội tuyển nữ QG hiện đang có mặt tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN để bắt đầu bước vào giai đoạn tập kỹ- chiến thuật. Trong thời gian đóng quân tại đây, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ có 3 trận thi đấu giao hữu.

 

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp cho biết, BHL đã lên lịch tập luyện cụ thể và lịch thi đấu cọ xát cho đội tuyển nữ trong thời gian tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ. Theo đó, đội tuyển nữ sẽ có 3 quân xanh là các đội U14 Nam của Hà Nội, Viettel và T&T Hà Nội.

 

Lịch thi đấu giao hữu cụ thể như sau:

Ngày 24/5 (15h): Thi đấu với U14 Nam Hà Nội

Ngày 26/5 (15h): Thi đấu với U14 Nam Viettel

Ngày 28/5 (15h): Thi đấu với U14 Nam T&T Hà Nội

Các trận giao hữu này sẽ diễn ra tại sân tập của Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN.

 

ĐT nữ QG đã có cơ hội thi đấu giao hữu với U14 Nam Hà Nội tại lần tập trung đầu tiên.


Theo kế hoạch, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ có 2 tuần tập luyện và rèn quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN trước khi lên đường sang Jordan tham dự
Vòng loại thứ hai Olympic London 2012 khu vực châu Á vào ngày 3/6 tới.

 

Nhận xét về chuyến tập huấn tại Đà Nẵng, HLV Trần Vân Phát tỏ ra rất hài lòng về thái độ và tinh thần rèn luyện thể lực của các học trò trong suốt thời gian qua: “Mặc dù thời tiết nắng nóng và nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức cao nhưng các cầu thủ đều nỗ lực tập luyện và xác định rõ nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của mình trong vai trò là tuyển thủ QG. Tất cả 23 cầu thủ đã có khoảng thời gian cùng tập luyện, vui chơi và tôi đánh giá cao tinh thần hòa nhập tập thể của các gương mặt mới. Sẽ là rất tiếc nếu kết thúc đợt tập huấn này tôi và BHL phải loại ai đó nhưng các em còn nhiều cơ hội ở phía trước nếu luôn cố gắng”.

 

Theo quy định của BTC thì mỗi đội chỉ được đăng ký tham dự 20 cầu thủ. Do đó, chắc chắn BHL sẽ phải để 3 cầu thủ ở nhà. Vì vậy, các cầu thủ sẽ phải nỗ lực tập luyện để thể hiện mình trước BHL và khẳng định mình là người xứng đáng được chọn.

 

Vòng loại thứ hai Olympic London 2012 khu vực châu Á sẽ diễn ra tại thành phố Amman (Jordan) từ ngày 3 – 12/6. Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Uzbekistan, Iran, Thái Lan và chủ nhà Jordan để cạnh tranh một vé duy nhất vào vòng loại cuối cùng, nơi đã có 5 đại diện vào thẳng là Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc (2 đội xuất sắc nhất sẽ dự Olympic 2012). 

 

Thông tin về quá trình tập luyện và thi đấu của đội tuyển Nữ QG sẽ tiếp tục được cập nhật.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM