Tiền đạo Lê Thị Oanh: Các bàn thắng này đã giúp tôi vượt qua được chính mình

Ba lần sút tung lưới Philippines đóng góp vào chiến thắng đậm đà của tuyển nữ Việt Nam, có thể nói rằng Lê Thị Oanh đã trở lại với đúng quỹ đạo của mình. Trao đổi với phóng viên sau trận…

Ba lần sút tung lưới Philippines đóng góp vào chiến thắng đậm đà của tuyển nữ Việt Nam, có thể nói rằng Lê Thị Oanh đã trở lại với đúng quỹ đạo của mình. Trao đổi với phóng viên sau trận đấu, tiền đạo của mảnh đất quê lụa này đã không giấu nổi niềm vui và bộc bạch: SCác bàn thắng này đã giúp em vượt qua được chính bản thân mình. Em rất vui và hạnh phúc!⬝

Lê Thị Oanh với nụ cười chiến thắng, Ảnh HX

PV: SIm lặng⬝ sau hai trận đầu và bùng nổ với cú Hattrick trong trận đấu này, cảm giác của Oanh thế nào khi lập được chiến tích này?

Lê Thị Oanh: Trước trận đấu em quyết tâm đặt mục tiêu ghi bàn vào lưới Philippines nhưng quả thực em không nghĩ rằng mình lại có thể ghi liền một lúc tới 3 bàn. Đó là một điều rất bất ngờ và em cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc. Có thể nói, các bàn thắng này đã giúp em vượt qua được chính bản thân mình để chơi tốt hơn và sẽ cố gắng để tiếp tục lập công trong những trận đấu tới.
Hôm nay, chiến thắng của ĐTVN thực sự là liều thuốc tinh thần giúp toàn đội thi đấu tốt hơn nữa trước khi bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng bảng.
PV: Oanh nhận xét gì về đối thủ Philippines? Oanh có cho rằng việc ghi tới 5 bàn vào lưới đội bạn là do chúng ta quá mạnh hay do Philippines quá yếu?
Lê Thị Oanh: Em không nghĩ rằng Philippines là một đội bóng yếu, họ có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả. Như đã thấy, họ chơi rất nhiệt tình, không ngại va chạm và nhiều lúc gây khó khăn cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, họ còn thiếu kinh nghiệm và lối chơi quá đơn giản nên chúng ta đã tận dụng được ưu thế và giành chiến thắng.
PV: Dường như Oanh và Hồng Tiến vẫn còn chưa tìm được tiếng nói chung trên hàng công?
Lê Thị Oanh: Thực ra em và Tiến tập luyện và thi đấu với nhau đã khá lâu. Chúng em đã khá hiểu nhau, nhưng do áp lực tâm lý nên những trận trước chúng em đã không chơi tốt. Tuy nhiên, sau trận thắng Thái Lan, mọi thứ đã thay đổi và hôm nay cả hai đã hoàn thành nhiệm vụ.
PV: Cảm ơn Oanh và chúc Oanh tiếp tục ghi bàn và cùng các đồng đội hái vàng tại SEA Games này!

X.Hà (từ Manila)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM