Thông tin ĐT nữ tập huấn tại Côn Minh: Lắp ráp bộ khung hoàn chỉnh

Đội tuyển Nữ Việt Nam đang có những ngày tập luyện cuối cùng trong đợt tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thaoCôn Minh – Trung Quốc. Trong 2 ngày hôm qua (4/10) và hôm nay (5/10), HLV Trần Vân Phát đã và sẽ tập trung dành nhiều thời gian cho việc tập luyện chiến thuật, rút kinh nghiệm qua hai trận đấu thực tế với đội U14 Nam Tỉnh Vân Nam.

 

HLV Trần Vân Phát đã triển khai các bài tập phối hợp cho từng nhóm, từng hàng và phối hợp tổng thể trong đội hình chiến thuật 5-3-2 cho toàn đội. Các bài tập phối hợp kèm người kết hợp tranh phá bóng của hàng hậu vệ cùng các bài tập phối hợp tổ chức tấn công biên kết hợp tấn công trung lộ của hàng tiền vệ, tiền đạo đã được lặp đi lặp lai nhiều lần trong suốt các buổi tập. Các cầu thủ ở nhóm lực lượng dự bị cũng được thay thế vào tập với đội hình chính thức trong từng thời điểm thích hợp để có thể  thích nghi dần với lối đá chung của đội tuyển.

 

Về lực lượng, HLV Trần Vân Phát vẫn tiếp tục duy trì bộ khung cơ bản của đội hình chiến thuật 5 – 3 -2 và bước đầu đã hình thành được đội hình thi đấu tốt nhất hiện nay, đó là thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (1); hàng hậu vệ là Bùi Thị Như (5), Nguyễn Hải Hòa (17), Chương Thị Kiều (12), Trần Thị Hồng Lĩnh (9), Nguyễn Thị Xuyến (2); hàng tiền vệ là Lê Thi Thương(16), Nguyễn Thị Kim Tiến (6), Nguyễn Thị Muôn (13); hàng tiền đạo là Nguyễn Thị Hòa (10), Huỳnh Như (15).

 

Ở lực lượng dự bị cũng đã hình thành các vị trí thay thế chiến thuật khi cần thiết. Thủ môn có Lê Thi Tuyết Mai (14) và thủ môn trẻ có nhiều triển vọng Trịnh Thị Huệ (24). Hàng hậu vệ có Lê Thị Thủy (3) và các VĐV trẻ rất nỗ lực phấn đấu là Trần Thị Hồng Nhung(4), Chu Thị Hằng (21), Phùng Thị Nhung (22), Phạm Thị Hằng (23). Hàng tiền vệ có Nguyễn Thị Tuyết Dung (7), Trần Nguyễn Bảo Châu (11), Nguyễn  Thi Liễu (18), Trần Thị Thu (20). Hàng tiền đạo có Lê Thu Thanh Hương (19) và Phạm Hải Yến (8).

 

Bên cạnh đó HLV Trần Vân Phát vẫn không quên tranh thủ tăng cường, bổ sung thêm một số bài tập thể lực rất hiệu quả cho toàn đội. Tất cả các cầu thủ từ trẻ đến lớn đều đã theo đủ khối lượng và cường độ khá cao của bài tập thể lực kết hợp các kỹ thuật dẫn, chuyền, sút với bóng.

 

Nhìn chung đến nay, vấn đề chuyên môn của đội tuyển đã dần ổn định được một số việc cơ bản như đã kiểm tra được lực lượng và đánh giá được trình độ cầu thủ. Tuy nhiên sắp tới đội tuyển vẫn còn phải tiếp tục tập luyện củng cố thêm về chiến thuật để nâng cao tính hiệu quả trong việc thực hiện lối đá chung của toàn đội.

 

Sáng mai (6/10), đội tuyển Nữ sẽ có buổi tập bổ trợ thể lực về sức bật, sức mạnh cuối cùng trước khi kết thúc đợt tập huấn ngắn ngày tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Côn Minh – Trung Quốc.

 

Theo kế hoạch, 20h25 (giờ Trung Quốc) tối ngày 6/10, đội tuyển Nữ sẽ lên đường về Việt Nam trên chuyến bay VN 909 và hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 21h55 (giờ Việt Nam).

 

Thông tin tập luyện và thi đấu của đội tuyển Nữ sẽ tiếp tục được cập nhật.

 

VFF (Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp thông tin về từ Côn Minh – Trung Quốc)

 

         

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM