Thi đấu giao hữu, ĐT nữ Việt Nam – U14 Nam tỉnh Vân Nam: 3-0

Chiều qua (2/10/2011) đội tuyển Nữ Việt Nam đã có trận đấu tập thứ hai với đội U14 Nam tỉnh Vân Nam trong đợt tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Côn Minh – Trung Quốc.

 

Về lực lượng, HLV Trần Vân Phát vẫn tiếp tục duy trì bộ khung cơ bản của đội hình chiến thuật 5 – 3 -2 với ý muốn ổn định sớm dần đội hình thi đấu chính thức:

 

Thủ môn: Kiều Trinh (1)

Hậu vệ: Bùi Thị Như (5), Nguyễn Hải Hòa (17), Chương Thị Kiều (12), Hồng Lĩnh (9), Nguyễn Thị Xuyến (2)

Tiền vệ: Lê Thi Thương(16), Kim Tiến (6), Nguyễn Thị Muôn (13)

Tiền đạo: Nguyễn Thị Hòa (10), Huỳnh Như (15).

 

Rút kinh nghiệm từ kết quả thi đấu thực tế của trận trước, HLV Trần Vân Phát đã có sự chuẩn bị kỹ càng hơn về lối đá và tư tưởng chỉ đạo của trận đấu này là mạnh dạn chủ động tăng sức ép mạnh hơn để tạo được thế trận có lợi cho đội ta.

 

Thực hiện đấu pháp của BHL, ngay từ đầu hiệp 1 đội tuyển nữ Việt Nam đã chủ động tổ chức tấn công xuống hai biên bằng những đường bóng phối hợp nhỏ của Lê Thị Thương, Kim Tiến và Nguyễn Thị Muôn kết hợp với những đường bóng chuyền dài vượt tuyến của Hồng Lĩnh, Nguyễn Thị Xuyến cho Nguyễn Thị Hòa và Huỳnh Như ở trên hàng tiền đạo thực sự đã tạo được một số trường hợp có khả năng ghi bàn, nhưng do chưa thật tự tin và cũng chưa quyết đoán nên các chân sút của đội ta đều đã bỏ qua các cơ hội đó.

 

Để tăng cường sức tấn công, phút 35 HLV Trần Vân Phát đã đưa Nguyễn Thị Muôn lên đá tiền đạo thay cho Huỳnh Như và đưa tiền vệ trẻ Nguyễn Thị Tuyết Dung vào sân. Tuy nhiên các mũi nhọn tấn công của đội nữ Việt Nam vẫn tiếp tục bỏ lỡ một số cơ hội được tạo ra sau khi có sự thay đổi người chiến thuật và hiệp 1đã kết thúc với tỷ số hòa 0 – 0.

 

Sang hiệp 2, HLV Trần Vân Phát vẫn yêu cầu tăng cường tấn công tiếp ở hai biên và điều đó đã tiếp tục tạo ra một sức ép mạnh khiến đội bạn phải nhiều lần phá bóng chịu phạt góc.

 

Phút 54, đội nữ Việt Nam được quả phạt góc bên cánh phải, Hồng Lĩnh đá bóng xoáy vào trung lộ bằng chân trái và Nguyễn Thị Hòa đã chọn tốt điểm rơi, băng cắt đánh đầu tung lưới ghi bàn thắng rất đẹp cho đội ta.

 

Trong một đợt tấn công tiếp theo của đội ta ở phút 66, nhận được bóng của đồng đội chuyền vào ngay trong vòng 16m50 đối diện cầu môn đội bạn, nhưng rất tiếc Nguyễn Thị Muôn đã sút hỏng, bóng đi chệch sát cột dọc ra ngoài. Tiếp ngay sau đó, Nguyễn Thị Hòa cũng lại có một tình huống sút bóng căng ở cự ly gần, nhưng bóng lại bật xà ngang trở lại sân và đội bạn đã phải phá bóng chịu phạt góc bên cánh phải ở phút 68. Hồng Lĩnh tiếp tục đá phạt góc bằng chân trái và Nguyễn Thị Hòa lại tiếp tục bật cao đánh đầu mạnh đưa bóng vào lưới đội bạn, nâng tỷ số bàn thắng lên 2 – 0 cho đội Việt Nam.

 

Bị dẫn trước hai bàn trắng, đội bạn đã dồn lên tấn công mạnh mẽ và cũng đã tạo ra được một số tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Tuyết Mai, nhưng hàng hậu vệ với sự hỗ trợ của hàng tiền vệ đã tích cực tranh cướp và cản phá thành công các đợt tấn công của đội bạn.

 

Phút 75, trong một đợt phản công nhanh bên cánh phải, Hồng Lĩnh lên tham gia tấn công nhận được bóng, chuyền bổng vào trung lộ cho Nguyễn Thị Muôn chạy băng cắt vào nhanh đánh đầu mạnh ghi bàn thắng thứ ba cho đội ta. Như vậy cả 3 bàn thắng của đội ta đều là các bàn thắng đánh đầu rất đẹp, bóng đi mạnh và rất căng nên thủ môn đội bạn đều bó tay chịu thua.

 

Để thử nghiệm thêm các VĐV mới cho đội hình chiến thuật của mình, HLV Trần Vân Phát đã có sự thay đổi một số vị trí thi đấu. Phút 76, Lê Thu Thanh Hương (19) thay Nguyễn Thị Hòa (10) và Nguyễn Thị Liễu (18) thay Kim Tiến (6); Phút 78, Phùng Thị Nhung (4) thay Lê Thị Thương (16) và Lê Thị Thủy(3) thay Hồng Lĩnh (9).

 

Những phút cuối của hiệp 2, hai đội ở thế trận giằng co nhau trong phòng ngự cũng như trong tấn công và tỷ số 3 – 0 đã nghiêng về đội tuyển nữ Việt Nam cho đến hết trận đấu.

 

Đây là trận đấu thử nghiệm chính thức thứ hai của thầy trò HLV Trần Vân Phát và bước đầu đã gặt hái được kết quả. Tuy nhiên  sau trận đấu này BHL Đội tuyển Nữ QG vẫn còn nhiều việc phải làm để tiếp tục hoàn thiện thêm một số vấn đề còn tồn tại trong tổ chức tấn công và trong tổ chức phòng ngự của toàn đội.

 

Theo kế hoạch, đợt tập huấn 10 ngày của ĐT nữ sẽ kết thúc vào ngày 6/10 tới. Sau khi quay trở về Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ còn 7 ngày chuẩn bị nước rút trước khi lên đường đi Lào tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2011 vào ngày 14/10.

 

Thông tin tập luyện và thi đấu của ĐT nữ Việt Nam sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.

 

VFF (Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp thông tin về từ Côn Minh – Trung Quốc)

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM