Thi đấu giao hữu, ĐT nữ Việt Nam – U14 Nam tỉnh Vân Nam: 1-0

Chiều qua (30/9) đội tuyển Nữ Việt Nam đã có trận đấu tập đầu tiên tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Côn Minh với đội U14 Nam tỉnh Vân Nam – Trung Quốc.

 

HLV Trần Vân Phát đã sắp xếp được bộ khung cơ bản của đội hình chiến thuật 5 – 3 -2:

Thủ môn: Kiều Trinh (1)

Hậu vệ: Bùi Thị Như (5), Nguyễn Hải Hòa (17), Chương Thị Kiều (12), Hồng Lĩnh (9), Nguyễn Thị Xuyến (2)

Tiền vệ: Lê Thi Thương(16), Kim Tiến (6), Nguyễn Thị Muôn (13)

Tiền đạo: Nguyễn Thị Hòa (10), Huỳnh Như (15).

 

Về phía đội bạn, đây là lớp VĐV trẻ của tỉnh Vân Nam đã được đào tạo theo trường lớp cơ bản nên đa số VĐV đều có kỹ thuật khá tốt và thể hình tương đối cao lớn so với độ tuổi. Đội bạn ra sân thi đấu với đội hình chiến thuật 4 – 4 – 2.

 

Hiệp 1 đội ta dàn đội hình đồng đều ở cả 3 tuyến. Hàng hậu vệ tổ chức phòng thủ kèm người của Nguyễn Thị Hòa và Chương Thị Kiều, kết hợp bọc lót của trung vệ thòng Bùi Thị Như, hỗ trợ tuyến nghiêng của Hồng Lĩnh và Nguyễn Thị Xuyến tương đối chặt chẽ nên đã cản phá được nhiều đợt tấn công của đội bạn. Hàng tiền vệ dưới sự chỉ huy của đội trưởng Lê Thị Thương đã phối hợp với Kim Tiến và Nguyễn Thị Muôn gắn kết hơn nên đã chủ động tổ chức tấn công khá tốt, đồng thời cũng đã tích cực tham gia phòng ngự có hiệu quả ở khu trung tuyến. Hàng tiền đạo với hai mũi nhọn Nguyễn Thị Hòa và Huỳnh Như đã phối hợp khá ăn ý nên đã tạo ra khá nhiều tình huống khó khăn cho hàng hậu vệ đội bạn.

 

Phút 27’, trong một đợt phối hợp tấn công trung lộ, nhận được bóng của đồng đội Huỳnh Như (15) đã tung chân sút căng khiến thủ môn đội bạn bắt trượt để bóng lọt qua tay vào lưới, ghi bàn thắng 1-0 cho đội ta. Những phút còn lại của hiệp 1 hai đội đã liên tục thay nhau tấn công, tạo được cơ hội nhưng đều không ghi được bàn thắng nào.

 

Sang hiệp 2, đội ta có sự thay đổi một số vị trí thi đấu. Thủ môn Tuyết Mai (14) thay Kiều Trinh – phút 46’; Thanh Hương (19) thay Huỳnh Như – phút 50; Hồng Nhung (4) thay Lê Thi Thương – phút 65’. Ở hiệp này đội bạn dâng cao đội hình, tăng cường sức tấn công, dồn ép mạnh khiến đội hình thi đấu của đội ta bị lùi lại nhiều hơn. Việc tổ chức tấn công của đội ta đã bị hạn chế vì bị đứt mạch ở khu tiền vệ và sự ít cơ động hơn của hàng tiền đạo. Trong khi đó hàng hậu vệ của đội ta lại phải làm việc nhiều hơn để cản phá các đợt tấn công khá nguy hiểm của đội bạn. Thủ môn Tuyết Mai và các hậu vệ đã thi đấu khá tốt nên tỷ số trận đấu 1-0 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu.

 

Đây là trận đấu thử nghiệm chính thức đầu tiên sau mới hơn 3 tuần lễ tập luyện chuẩn bị nên vẫn còn  bị hạn chế ở một số vấn đề trong khâu tổ chức phòng ngự cũng như tấn công. Tuy nhiên điều cơ bản là trận đấu này cũng đã giúp cho BHL được nhìn thấy rõ hơn các điểm mạnh, yếu của toàn đội cũng như từng cá nhân. Những vấn đề còn tồn tại sẽ được BHL rút kinh nghiệm và sửa đổi ngay trong trận đấu tập thứ hai của đội ta tại sân Trung tâm Huấn luyện Thể thao Côn Minh vào ngày 02/10/2011 sắp tới.

 

Thông tin ĐT nữ tập huấn và thi đấu giao hữu ở Côn Minh – Trung Quốc sẽ tiếp tục được cập nhật.

 

VFF (Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp thông tin về từ Côn Minh – Trung Quốc)

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM