Thi đấu giao hữu, ĐT nữ Việt Nam – CLB AC Spata Praha: 1-3

Chiều qua (15/7), đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào trận đấu giao hữu thứ 2 gặp CLB AC Spata Praha trong chuyến tập huấn tại Cộng hòa Séc. Kết quả chung cuộc, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã để thua 1-3 với nhiều bài học được rút ra.
 

“Quân xanh” trong trận này của đội tuyển nữ Việt Nam – CLB AC Spata Praha đang đứng thứ nhất tại giải VĐQG Séc, từng tham dự Cúp C1 Châu Âu. Với dàn cầu thủ có thể hình cao, kỹ thuật đồng đều và sức mạnh tốt, CLB nữ Spata Praha thực sự là một thử thách khó đối với các cầu thủ Việt Nam.

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu vơi CLB Spata Praha

HLV trưởng Mai Đức Chung tiếp tục sử dụng đội hình chính gồm thủ thành Kiều Trinh, các hậu vệ Bùi Thúy An, Bùi Thị Như, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Xuyến, các tiền vệ Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Hồng Nhung, Nguyễn Thị Hòa và 2 tiền đạo Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Đối với những trận giao hữu xác định tính chất học hỏi cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, ban huấn luyện tiếp tục yêu cầu các cầu thủ thi đấu nghiêm túc, tập trung hết sức và cố gắng thực hiện đúng ý đồ chuyên môn đề ra.

Ở hiệp 1, trước đối phương có thể hình và thể lực vượt trội, các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng lui về chủ động chơi phòng ngự chặt phản công nhanh. Ở phút thứ 10, đối phương có tình huống tấn công áp sát khung thành thủ môn Kiều Trinh, lợi dụng sự mất tập trung của hàng hậu vệ tuyển Việt Nam, đội bạn đã có bàn mở tỉ số 1-0. Ngay sau bàn thua, các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng có bóng, tấn công từ cánh trái phối hợp đẹp mắt để Vũ Thị Nhung sút bóng góc xa ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Sau bàn gỡ hoà, đội Việt nam chơi khởi sắc hơn với nhiều tình huống phối hợp tốt trong đó đáng chú ý là Nguyễn Thị Hoà có cơ hội đối mặt với cầu môn nhưng rất tiếc cú dứt điểm chưa thể thành bàn thắng. Phút 40, đội bạn tiếp tục thể hiện khả năng dứt điểm khi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 từ pha bóng bên cánh trái. Bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1 cho CLB Spata nâng tỉ số lên 3-1 diễn ra ở phút bù giờ là cú đánh đầu chính xác xuất phát từ tình huống phạt góc.

Vào hiệp 2, HLV trưởng Mai Đức Chung để Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Liễu, Hồng Nhung ra sân nghỉ ngơi và tiếp tục trao cơ hội cho Hải Yến, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Nguyệt và Thùy Trang. Với lực lượng được bổ sung, tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế cân bằng. Trong khi hàng phòng ngự chơi chắc chắn thì hàng tiền đạo đã không thể tìm thêm cơ hội ghi bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỉ số 3-1 chiến thắng cho CLB nữ Spata Praha.

Cầu thủ 2 đội chụp ảnh lưu niệm

Lịch thi đấu giao hữu của ĐT nữ:

– Ngày 17/07/2016: Đá giao hữu với FC Viktoria Plzen

– Ngày 19/07/2016: Đá giao hữu với FC Dukla Prague

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM