Thi đấu giao hữu, ĐT nữ QG – U14 Nam Hà Nội T&T: 1-3

Chiều nay (11/10), đội tuyển Nữ QG đã có trận đấu giao hữu với đội trẻ U14 Nam Hà Nội T&T. Đây là trận đấu tập cuối cùng trong đợt tập trung chuẩn bị cho giải bóng đá Nữ vô địch Đông Nam Á 2011 sắp diễn ra ở Lào.

 

Trước đội U14 Hà Nội T&T được đánh giá vượt trội về thể lực và chiều cao, đây là một đối thủ gây nhiều khó khăn, là bài tập khó đối với các học trò của HLV Trần Vân Phát. Các cô gái của ĐT nữ được yêu cầu phải giữ vững đội hình, tích cực tấn công và cản phá các đường bóng từ hai biên của đối thủ.

 

Đội tuyển nữ QG đá giao hữu với U14 Hà Nội T&T

Vẫn giữ nguyên đội hình 5-3-2 và bộ khung gần như hoàn chỉnh, sự gắn kết giữa các cầu thủ bắt đầu có sự nhuần nhuyễn và ăn ý hơn. Điều đó được thể hiện ngay phút thứ 7, từ một pha tạt bóng phối hợp ở trung lộ, tiền vệ Nguyễn Thị Muôn băng ra nhận bóng và có cú dứt điểm đẹp mắt đem về bàn thắng đầu tiên cho đội mình. Diễn biến sau đó hiệp 1 rất khẩn trương do đội bạn nôn nóng tìm bàn gỡ hòa, nhưng mọi nỗ lực đều không thành. Tỉ số 1-0 nghiêng về đội tuyển nữ được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

 

Bước sang hiệp 2, trong khi các cầu thủ nữ chưa kịp tập trung và bắt nhịp vào trận đấu thì đội bạn đã ghi liền 2 do lỗi kèm người của hàng phòng ngự đội tuyển nữ. Phút 66, cầu thủ hậu vệ đội tuyển nữ tiếp tục phạm lỗi phải nhận thẻ vàng và tạo cơ hội cho đội bạn có thêm bàn thắng sau pha đá phạt nâng tỉ số lên 3-1. Ở những phút còn lại, HLV Trần Vân Phát đã để một số cầu thủ trẻ vào đá thay như Hải Yến, Tuyết Dung, Bảo Châu, Nguyễn Thị Liễu hay Lê Thu Thanh Hương. Đây cũng sẽ là lực lượng dự bị của đội tuyển nữ khi thi đấu chính thức.

 

Như vậy, đội tuyển nữ Quốc gia chỉ còn 2 ngày tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ trước khi bước vào giải đấu chính thức và quan trọng trong năm. Theo kế hoạch, ngày 13/10, BHL sẽ có quyết định cuối cùng về việc chọn ra 20 cầu thủ đi thi đấu. Như vậy, sẽ có 4 cầu thủ bị loại sau đợt tập huấn này. Sáng ngày 14/10, đội tuyển nữ sẽ bay sang Lào để tham dự giải bóng đá Nữ vô địch Đông Nam Á 2011.

 

Đội hình chính của ĐT nữ QG trong trận đấu với U13 Nam Hà Nội:

Thủ môn: Kiều Trinh (1)

Hậu vệ: Bùi Thị Như (5), Nguyễn Hải Hòa (17), Chương Thị Kiều (12), Hồng Lĩnh (9), Nguyễn Thị Xuyến (2)

Tiền vệ: Lê Thi Thương(16), Kim Tiến (6), Nguyễn Thị Muôn (13)

Tiền đạo: Nguyễn Thị Hòa (10), Huỳnh Như (15).

 

Thông tin tập luyện và thi đấu của đội tuyển nữ sẽ tiếp tục được cập nhật.

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM