Thi đấu giao hữu, ĐT nữ QG – U13 Nam Hà Nội: 1-2

Chiều nay (8/10), đội tuyển Nữ Quốc gia đã có trận giao hữu thứ 3 kể từ khi tập trung chuẩn bị trước Giải bóng đá Nữ vô địch Đông Nam Á sắp diễn ra tại Lào. Mặc dù để thua 2-1 trước đội bóng nam U13 Hà Nội nhưng đội tuyển Nữ vẫn được đánh giá đã hoàn thành tốt yêu cầu BHL đề ra.

 

Trận thi đấu giao hữu đã diễn ra trong điều kiện thời tiết không được thuận lợi. Trời mưa và mặt sân trơn đã khiến cho chất lượng chuyên môn bị ảnh hưởng đáng kể. Nhưng hai đội vẫn nhập cuộc với nhịp độ nhanh ngay từ đầu. Trước đối thủ là đội bóng nam được đánh giá có nhiều ưu thế về tầm vóc và kỹ thuật, các cầu thủ nữ cũng không ngại ngùng trong những pha lăn xả, tranh cướp bóng và thực hiện nhiều pha dứt điểm khi có thời cơ.

 

Trong khi hàng tiền vệ liên tục tìm kiếm cơ hội ghi bàn thì hàng phòng thủ của đội tuyển nữ đã mắc một số sơ suất để đối thủ ghi liền 2 bàn ở phút 32 và 43 trong hiệp 1.

 

Bước sang hiệp 2, HLV Trần Vân Phát đã thay một loạt cầu thủ trẻ vào sân tiếp tục thi đấu. Dường như sự thay đổi đó đã tạo ra không khí mới khiến nhịp độ trận đấu trở nên nhanh hơn và giúp đội tuyển nữ có bàn thắng đầu tiên ở phút 52 do chân sút Nguyễn Thị Muôn lập công. Tỉ số 2-1 được giữ nguyên cho đến khi trận đấu kết thúc mặc dù đã có thêm một vài tình huống nguy hiểm trước khung thành 2 đội.

 

Nhận xét về trận đấu giao hữu chiều nay, trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp cho biết: “Mặc dù để thua đội bạn 2-1 nhưng các cầu thủ nữ đã thực hiện đúng yêu cầu BHL đề ra về việc duy chuyển nhanh, phối hợp nhóm và thực hiện các đường chuyền ngắn. Chất lượng trận bóng này bị ảnh hưởng ít nhiều bởi trời mưa, mặt sân trơn khiến cho các cầu thủ nữ không thể thực hiện chuẩn các pha phối hợp nhỏ, di chuyển nhanh và tranh cướp bóng.”

 

Theo kế hoạch, ngày 11/10, đội tuyển nữ sẽ có trận giao hữu cuối cùng gặp U14 Nam Hà Nội T&T.


 Đội hình chính của ĐT nữ QG trong trận đấu với U13 Nam Hà Nội:

Thủ môn: Kiều Trinh (1)

Hậu vệ: Bùi Thị Như (5), Nguyễn Hải Hòa (17), Chương Thị Kiều (12), Hồng Lĩnh (9), Nguyễn Thị Xuyến (2)

Tiền vệ: Lê Thi Thương(16), Kim Tiến (6), Nguyễn Thị Muôn (13)

Tiền đạo: Nguyễn Thị Hòa (10), Huỳnh Như (15).

 

Thông tin tập luyện và thi đấu của đội tuyển nữ sẽ tiếp tục được cập nhật.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM