Thi đấu giao hữu, Đội tuyển nữ Việt Nam – CLB Jena (Đức): 2-2

Chiều qua (13/7), đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận thi đấu giao hữu đầu tiên trong đợt tập huấn tại Cộng hòa Séc gặp CLB bóng đá nữ Jena (Đức).

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với CLB nữ Jena (Đức)

Trận đấu diễn ra lúc 16h (21h – giờ Việt Nam) tại sân bóng Trường đại học thể thao Oberau – thành phố Jena – Cộng hòa liên bang Đức nên toàn đội đã di chuyển từ Séc sang Đức vào sáng cùng ngày. Đường phố tại châu Âu khá tốt nên đội tuyển nữ Việt Nam chỉ mất hơn 2 tiếng di chuyển đến nơi. Tại đây, toàn đội được sắp xếp chỗ nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu diễn ra trong buổi chiều.

Trận đấu giao hữu đầu tiên sau 1 tuần tập luyện tại Cộng hòa Séc được ban huấn luyện xác định quan trọng, ngoài tính chất cọ sát tích lũy kinh nghiệm thì đây cũng là một cơ hội để các cầu thủ nữ Việt Nam được thi đấu với một câu lạc bộ nữ ngoại hạng đang đứng thứ 6 ở giải chuyên nghiệp của CHLB Đức. Ngoài thành tích khá ấn tượng, CLB Jena hiện đang sở hữu nhiều cầu thủ ngoại và 4 cầu thủ của đội tuyển quốc gia Đức. Với thể hình cao to, sức mạnh tốt, “quân xanh” đầu tiên của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong chuyến tập huấn nước ngoài thực sự là đối thủ không thể xem thường.

Về phía đội tuyển nữ Việt Nam, các cầu thủ ra sân trong đội hình 4-4-2 gồm thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh, các hậu vệ Chương Thị Kiều, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Xuyến, Bùi Thúy An, các tiền vệ Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Hòa, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Tuyết Dung và 2 tiền đạo Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Trước đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội, ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ chơi bóng ngắn, chuyển bóng nhanh, áp sát tập trung tấn công 2 biên và nhanh chóng lui về phòng ngự nửa sân khi mất bóng.

Trong hiệp 1, với thể lực còn dồi dào, các cầu thủ Việt Nam đã tuân thủ đúng ý đồ ban huấn luyện đề ra khi giữ vững cự ly, phối hợp ăn ý và tranh bóng quyết liệt. Ở phút 21, từ pha phối hợp tấn công, tiền vệ Nguyễn Thị Hoà đi bóng vào vòng cấm địa bị hậu vệ đối phương phạm lỗi giúp đội Việt nam được hưởng phạt đền. Tiền đạo dày dặn kinh nghiệm Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm chính xác mở tỉ số 1-0.Tuy nhiên, các học trò của HLV Mai Đức Chung là không giữ được lợi thế dẫn bàn khi nhận bàn thua rất đáng tiếc ở phút cuối cùng của hiệp 1. Từ tình huống phạt góc, tận dụng sai sót của hậu vệ tuyển Việt Nam, cầu thủ đội bạn đãđưa bóng vào lưới thủ thành Kiều Trinh, gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung trao cơ hội cho 2 tiền đạo trẻ Huỳnh Như và Phạm Hải Yến vào sân thay các vị trí của Nguyễn Thị Muôn và Nguyễn Thị Minh Nguyệt.Nguyễn Thị Liễu và Vũ Thị Nhung cũng được ra nghỉ sớm để Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Bích Thùy vào sân. Với lực lượng được tăng cường, tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế cân bằng trong nửa đầu hiệp 2. Phút 75, tiền vệ Nguyễn Thị Hoà nhận bóng từ đường chuyền trung lộ của Huỳnh Như để dứt diển đẹp mắt, nâng tỉ số lên 2-1 cho tuyển Việt Nam. Cuối trận, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam đã mất cảnh giác để đối phương tiếp tục có bàn thắng san bằng tỉ số 2-2 từ cú  sút xa.

Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 2-2 sau 2 hiệp thi đấu chính thức.
Nhận xét về các học trò sau trận đấu này, HLV trưởng Mai Đức Chung tỏ ra khá hài lòng và cho biết: “Các cầu thủ đã tuân thủ đúng yêu cầu ban huấn luyện đề ra về chuyên môn. Tất nhiên chúng tôi sẽ có buổi rút kinh nghiệm cho các cầu thủ sau trận đấu này. Điều đáng mừng là thể lực của các cầu thủ đã được cải thiện đáng kể khi có thể duy trì sức đến gần hết trận, không ai bị chấn thương”.

Cầu thủ 2 đội chụp ảnh lưu niệm

Lịch thi đấu giao hữu của ĐT nữ:

– Ngày 15/07/2016: Đá giao hữu với AC Sparta Prague

– Ngày 17/07/2016: Đá giao hữu với FC Viktoria Plzen

– Ngày 19/07/2016: Đá giao hữu với FC Dukla Prague

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM