Thi đấu giao hữu (25/6), ĐT nữ QG – Đại sứ quán Australia: 6-1

Chiều nay (25/6), đội tuyển nữ Quốc gia có trận đấu tập thứ 3 gặp đội "quân xanh" Đại sứ quán Australia trên sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
 

Trong trận đấu này, HLV trưởng Mai Đức Chung thử nghiệm đội hình đội hình 4-2-3-1 gồm thủ môn Kim Thanh, các hậu vệ Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Bùi Thị Như, Vũ Thị Hồng Nhung, các tiền vệ Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Hòa và tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Đội tuyển nữ nhanh chóng giành thế chủ động và bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số ở ngay phút thứ 2 bằng cú đánh đầu chuẩn xác ở cự ly gần của tiền vệ Nguyễn Thị Muôn. Sau bàn thắng sớm, các cầu thủ nữ liên tục triển khai bóng bên phần sân đối phương và tiếp tục có thêm bàn thắng thứ 2 ở phút 13 do Nguyễn Thị Hòa lập công. Phút 25, đội Đại sứ quán Australia bất ngờ có tình huống phản công và ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới thủ môn Kim Thanh, rút ngắn tỉ số 1-2. Nhưng đó cũng là tất cả những gì đội Đại sứ quán Australia làm được khi sau đó chính họ tiếp tục để thủng lưới thêm 2 bàn nữa do tiền đạo Minh Nguyệt và tiền vệ Nguyễn Thị Muôn thực hiện. 

Sang hiệp 2, HLV trưởng để đội hình 2 vào sân thi đấu. Với thể lực dồi dào, đội tuyển nữ Quốc gia tiếp tục gây nhiều khó khăn cho đối phương và ghi thêm 2 bàn thắng, ấn định chiến thắng 6-1ở trận đấu này.

Nhận xét về màn trình diễn của các học trò, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Ở trận đấu này, ban huấn luyện chủ yếu tập trung thử thách cho đội hình chính trong hiệp 1. Nhìn chung các cầu thủ đã tuân đủ đấu pháp và yêu cầu chuyên môn mà ban huấn luyện đề ra về phối hợp nhóm, sút cầu môn và tấn công 2 biên. Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của cả đội trong cả trận đấu. Trong tuần tới, các cầu thủ sẽ tiếp tục tập thể lực xen kẽ các nội dung kỹ chiến thuật”.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Quốc gia dự kiến sẽ có thêm 1 trận đấu giao hữu tại Phú Thọ ngày 30/6 tới.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM