Theo dòng thời sự: Thương hiệu Việt

Kế hoạch thi đấu quốc tế của ĐTQG và U22 QG từ nay đến cuối năm đã được xác định. Hàng loạt sự kiện thi đấu quốc tế mang đến cơ hội rèn giũa cho các tuyển thủ. Nhưng ở một góc độ khác, nó phản ánh thương hiệu bóng đá Việt Nam ngày càng được nâng lên thông qua các hoạt động cụ thể.

Cơ hội vàng cho U22 QG

Được tập trung để hướng đến mục tiêu SEA Games 25, ĐT U22 QG đang có những cơ hội hiếm có để trưởng thành. Từ nay cho đến cuối năm, các cầu thủ của HLV Mai Đức Chung được tham dự ít nhất là ba giải đấu quốc tế có chất lượng là Merdeka Cup, Grand Royal Challenge Cup, BTV Cup. Họ sẽ được gặp các đối thủ mạnh đến từ nhiều nước.

Không dễ gì được tham dự Merdeka Cup, Grand Royal Challenge Cup, bởi đây là những giải đấu truyền thống, có uy tín trong khu vực. Tham dự giải là các đội bóng mạnh, hai nước chủ nhà ưu tiên cho ĐTQG. Việc Việt Nam được mời tham dự giải đã là thành công về mặt thương hiệu bởi trước nay, chúng ta vẫn chưa quen với việc ĐTVN trở thành khách mời của các nước. Thế nhưng lần này, BĐVN đã làm được hơn thế là cử đội tuyển trẻ tham dự hai giải đấu danh tiếng với đa phần là ĐTQG. Các nước chủ nhà đã chấp nhận đề nghị của VFF, bởi họ tin vào chất lượng của ĐT U22 Việt Nam.

Image

VFF Cup là cơ hội chuẩn bị tốt nhất của ĐTQG cho các mục tiêu dài hạn – Ảnh: Đ. Cường

Với BĐVN, ngoài yếu tố thương hiệu được quảng bá, ĐT U22 có cơ hội nâng cao kinh nghiệm trận mạc với một chi phí thấp nhất có thể. Trong điều kiện hiện nay, ngoài yếu tố về thương hiệu, chuyên môn thì bài toán tài chính cũng cần được tính toán một cách hợp lý. Xét trong hoàn cảnh này, VFF chỉ mất một khoản kinh phí vừa phải nhưng ĐT U22 QG lại có cơ hội vàng để trưởng thành.

Điểm đến VFF Cup

Đã có lúc, người ta lo cho khả năng thành công của VFF Cup. Một số người nghi ngờ việc ĐTQG Thái Lan với một HLV trưởng mới cùng kế hoạch hướng đến tương lai lại sang Việt Nam dự VFF Cup?! Nói cách khác, người ta không tin vào sức hấp dẫn của VFF Cup với một đội bóng tham vọng như Thái Lan. Nhưng cuối cùng, ĐTQG Thái Lan với đội hình mạnh nhất sẽ đến Việt Nam. Và đây cũng là giải đấu quốc tế đầu tiên của HLV danh tiếng Peter Reid.

Không chỉ có ĐTQG Thái Lan, VFF đã mời được hai ĐTQG mạnh của châu lục là Uzbekistan và CHDCND Triều Tiên đến Việt Nam thi đấu. Với những đối thủ này, VFF Cup sẽ có chất lượng cao. Nhưng khoan bàn đến chất lượng của giải, vấn đề khiến nhiều người quan tâm là làm sao có thể kéo những đội bóng có sức hấp dẫn lớn đến Việt Nam. Tiền thì chắc chắn VFF không nhiều, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. Có hai yếu tố được nhắc đến trong trường hợp này là thành công về công tác đối ngoại và bản thân nền bóng đá của chúng ta có sức hấp dẫn.

Nếu không nhìn thấy ở VFF Cup mối lợi về tài chính hoặc cơ hội để rèn luyện thì rất khó các đối tác kể trên nhận lời mời. Thành công của ĐTVN trong thời gian gần đây đã khiến cho lời mời của VFF thêm sức nặng. LĐBĐ các nước cảm thấy hồ hởi với giải đấu tại Việt Nam. Họ tin có thể “kiếm” được điều gì đó ở VFF Cup, tất nhiên không phải là tiền. Các đối tác muốn các tuyển thủ của mình có cơ hội để trưởng thành và chuẩn bị tốt nhất cho các mục tiêu dài hạn. Sự ghi nhận đó không dễ gì có được và thực tế là BĐVN đã phải nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua.

Nguồn: Theo Bóng Đá