Theo dòng thời sự: Thày giỏi đi gõ đầu trẻ

Nhìn vào danh sách những nhà cầm quân các đội bóng tham dự VCK 17 QG, tôi không khỏi giật mình. Rất nhiều tên tuổi của làng bóng nước nhà đang ngày đêm tận tụy với những mái đầu xanh để đào tạo nhân tài bóng đá cho đất nước.

Nức tiếng một thời không xa, nay cũng đang làm đội trẻ đó là HLV Đặng Trần Chỉnh. Ông Chỉnh từng là cựu cầu thủ của CSG và từng khiến dư luận cả nước ngả mũ khi ông giúp TMN.CSG trụ hạng trong 2 mùa giải 2005-2006. Tuy là GĐKT của đội bóng U17 Bình Dương nhưng công việc thực sự của ông là quản lý, soạn giáo án huấn luyện cho đội bóng này. Ê-kíp của ông Đặng Trần Chỉnh rất hùng hậu: Các cựu cầu thủ một thời nức tiếng như Tấn Linh, Văn Dũ, Thanh Sơn hiện đang miệt mài uốn nắn các động tác kỹ thuật cho lứa học trò trẻ.

Ở Đà Nẵng, đội U17 được đặt dưới quyền của HLV Phan Công Thìn. Chắc chẳng cần phải giới thiệu nhiều về HLV xứ Quảng này nữa. Ông Thìn là tiền vệ nổi danh của bóng đá Quảng Nam Đà Nẵng thời hoàng kim, ông Thìn cũng từng là trợ lý của HLV Ken Morton – người có công lớn giúp Đà Nẵng giành ngôi vô địch giải U21QG hồi năm 2003.

Image

HLV Phan Công Thìn (Ảnh: Đức Anh)

Đội bóng trẻ đất Quy Nhơn cũng được một tiền vệ nổi tiếng khác dẫn dắt: ông Trần Kim Đức. Thời còn đá bóng, Trần Kim Đức chơi rất tài hoa, kỹ thuật và rất có duyên ghi bàn.

Đấy là những người được báo chí nói nhiều. Những những người còn lại cũng không phải tay mơ. Ví như HLV Mai Ngọc Khoa của Bình Phước. Mùa giải 2004, chính HLV Mai Ngọc Khoa là người thay thế HLV Nam Dae Shik dẫn dắt đội bóng mạnh Bình Dương trong một thời gian. Hay HLV Nguyễn Thành Công, cựu cầu thủ của SLNA bị chấn thương nên giã nghề sớm, Thành Công đang tiếp nối con đường của cha: HLV Nguyễn Thành Vinh. HLV trưởng U17 Đặng Quốc Hùng của K.KH cũng từng có kinh nghiệm cầm đội 1 Khánh Hòa, đấy là chưa kể 2 trợ lý lão luyện Lê Hữu Lộc và Lê Văn Tú…

Không cần phải trình bày, giải thích, chỉ cần nhìn vào những cái tên cũng đã hiểu được, ngày nay người ta đã bắt đầu chú trọng đến việc đào tạo trẻ như thế nào.

Bóng đá trẻ rất cần những ông thày giỏi, tâm huyết với nghề. Thế nhưng, đã một thời gian dài, các lớp đào tạo trẻ không thu hút được các thày giỏi. Nguyên nhân có nhiều nhưng tựu trung là 2 lý do chính: chế độ đãi ngộ thấp và chưa có sự ghi nhận xứng đáng của những cơ quan và cán bộ quản lý.

Sự có mặt của nhiều thày giỏi ở các lứa trẻ cho thấy dư luận đã hiểu ra vấn đề. Làm bóng đá muốn căn cơ phải đi từ cái gốc đào tạo trẻ và muốn thế, phải tìm được thày giỏi và tạo cơ hội cho họ được cống hiến.

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá