Thái Lan bổ sung trợ lý cho Bryan Robson

Sau thất bại của đội U-23 tại SEA Games 25, LĐBĐ Thái Lan (FAT) quyết vớt vát lại niềm tin của người hâm mộ bằng đích nhắm chiến thắng của ĐTQG tại vòng loại Asian Cup 2011 sắp tới. Và để phục vụ cho mục tiêu này, FAT vừa mới chỉ định Chatchai Paholpat cùng Kiatisak Senamuang làm trợ lý cho HLV người Anh, Bryan Robson.

Sau thất bại của đội U-23 tại SEA Games 25, LĐBĐ Thái Lan (FAT) quyết vớt vát lại niềm tin của người hâm mộ bằng đích nhắm chiến thắng của ĐTQG tại vòng loại Asian Cup 2011 sắp tới. Và để phục vụ cho mục tiêu này, FAT vừa mới chỉ định Chatchai Paholpat cùng Kiatisak Senamuang làm trợ lý cho HLV người Anh, Bryan Robson.

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là cả hai HLV này đều từng có một khoảng thời gian dẫn dắt CLB HA.GL thi đấu tại V-League.

Riêng cá nhân Zico Thái sau một mùa giải tương đối thành công với CLB Chonburi tại Thái League, đã được bầu Đức mời trở lại phố núi để làm HLV trưởng HA.GL thi đấu tại V-League 2010 và bản thân cựu tiền đạo ĐTQG Thái Lan này cũng đã nhận lời.

Mặc dù vậy, sau khi đội U-23 Thái Lan không thể giành tấm HCV SEA Games lần thứ 9 liên tiếp, thậm chí còn bị loại từ trước vòng bán kết, tất cả những người có trách nhiệm của FAT, các HLV, cựu cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Thái Lan đều nhận thấy mình phải có trách nhiệm trong việc “phục hưng” lại nền bóng đá vẫn luôn được coi là hàng đầu của khu vực Đông Nam Á.

U-23 Thái Kiatisuk. Ảnh: Đức Anh

Kiatisuk sẽ lại giúp việc cho HLV Bryan Robson. Ảnh: Đức Anh

Đó là lý do giải thích tại sao, cả Chatchai Paholpat và Kiatisak Senamuang đều vui vẻ nhận lời khi được lãnh đạo FAT ngỏ ý.

Ngoài hai tên tuổi này, một HLV nhiều kinh nghiệm khác của bóng đá Thái Lan là Virach Chanpanich cũng sẵn sàng đưa ra ý kiến cho BHL ĐTQG nếu như HLV trưởng Bryan Robson hay lãnh đạo FAT hỏi đến.

Do đội tuyển Thái Lan chỉ còn 2 trận đấu nữa tại vòng loại Asian Cup 2011 nên có thể hiểu, kế hoạch làm việc tại HA.GL của Kiatisuk không bị ảnh hưởng nhiều.

Trước quyết định bổ sung người vào thành phần BHL ĐTQG từ FAT, HLV trưởng Bryan Robson lên tiếng giải thích ngắn gọn: “Bởi vì kết quả kém cỏi tại SEA Games nên FAT muốn họ giúp tôi”.

Tuy vậy, HLV Bryan Robson cho biết, người đồng hương, Steve Darby vẫn sẽ là trợ lý của ông.

Chuẩn bị cho trận đấu gặp Jordan tại vòng loại Asian Cup 2011, trận đấu diễn ra vào ngày 6/1 trên SVĐ Rajamangala, ĐTQG Thái Lan đã được tập trung từ tối 21/12 tại khách sạn Radison tại thủ đô Bangkok.

Tuy nhiên, trong ngày tập trung đầu tiên, mới chỉ có 20 cầu thủ có mặt, 7 người còn lại, những cầu thủ thi đấu tại nước ngoài sẽ tập trung cùng các đồng đội vào Chủ nhật tới.

HLV Bryan Robson đánh giá trận đấu gặp Jordan là rất quan trọng vì chỉ có chiến thắng, Thái Lan mới còn cơ hội để tiếp tục cạnh tranh một trong hai vé ở bảng E vào thi đấu VCK.

Tại bảng E, Iran đang dẫn đầu với 7 điểm, tiếp đó là Singapore với 6 điểm trong tay. Thái Lan và Jordan đứng ở các vị trí tiếp theo với 5 và 4 điểm.

Ngoài cuộc tiếp đón Jordan tại sân nhà, các cầu thủ Thái Lan còn có chuyến làm khách đến sân của Iran ở lượt trận cuối cùng.

Do trận giao hữu với Oman đã bị hủy bỏ nên HLV Bryan Robson yêu cầu FAT thu xếp một trận đấu tập khác cho ĐTQG Thái Lan vào cuối tháng 12 này.