Thái Lan đặt mục tiêu có mặt ở Olympic 2016

Sau khi đội U-23 Thái Lan bảo vệ thành công HCV tại SEA Games 28, trả lời phỏng vấn nhật báo Bangkok Post (Thái Lan), chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan Worawi Makudi cho biết mục tiêu tiếp theo của bóng đá Thái Lan là giành vé góp mặt ở Olympic Rio de Janiero (Brazil) 2016.

Các cầu thủ U-23 Thái Lan ăn mừng HCV SEA Games 28 – Ảnh: N.K.

Ông Makudi nói: “Nhiều cầu thủ của đội U-23 Thái Lan đoạt HCV SEA Games 28 vẫn còn đủ tuổi thi đấu tại Olympic 2016. Vòng loại Olympic sẽ rất khó khăn với Thái Lan nhưng không có gì là không thể xảy ra”.

“Chúng tôi đã lọt vào bán kết Asiad Incheon 2014 tại Hàn Quốc và chỉ cần tiến thêm một bước là lọt vào top ba đội dẫn đầu – những vị trí có thể góp mặt ở Olympic 2016. Thái Lan đã là “ông vua” của bóng đá khu vực Đông Nam Á và bây giờ muốn vươn lên tầm châu Á” – ông Makudi nói tiếp.

Để thực hiện giấc mơ góp mặt ở Olympic 2016, đội U-23 Thái Lan phải lọt vào top ba đội xuất sắc nhất tại VCK Giải U-23 châu Á tổ chức ở Qatar vào tháng 1-2016. Đội U-23 Thái Lan giành quyền góp mặt ở giải đấu này với tư cách một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất khi cán đích ở vị trí thứ hai bảng G (cùng 7 điểm với đội đầu bảng CHDCND Triều Tiên nhưng kém hơn về hiệu số).

Ngoài ra, bóng đá Thái Lan cũng đang tập trung vào mục tiêu quan trọng khác là vòng loại World Cup 2018 – nơi họ đang dẫn đầu bảng F sau hai trận toàn thắng trước tuyển VN và Đài Loan. Với khởi đầu thành công này, HLV trưởng tuyển Thái Lan Kiatisak Senamuang tự tin họ sẽ đá bại đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng Iraq ở trận đấu lượt đi diễn ra tại Bangkok vào tháng 9.

Ông Kiatisak nói: “Nếu chuẩn bị tốt, chúng tôi hoàn toàn có thể đá bại Iraq”.

Nguồn: thethao.tuoitre.vn