TGĐ SLNA Nguyễn Hồng Thanh: 'Đào tạo trẻ chúng tôi không thua địa phương nào'

Học viện bóng đá HA.GL Arsenal JMG đã và đang tạo nên cơn sốt sau khi trình làng thành công các học viên khóa 1. Trước làn sóng ca ngợi bầu Đức cùng Học viện của ông, những người làm bóng đá trẻ xứ Nghệ thành danh bấy lâu vẫn tỏ ra bình thản. Ông Nguyễn Hồng Thanh đã dành cho phóng viên cuộc trao đổi khá thú vị về chủ đề đào tạo trẻ.

Tổng giám đốc SLNA Nguyễn Hồng Thanh

SLNA vẫn SLNA

* Thưa ông, khi Học viện bóng đá HA.GL Arsenal JMG tạo nên cơn sốt trong làng bóng đá nội, đã có dư luận cho rằng cách làm bóng đá trẻ ở HA.GL bây giờ là nhất, lò SLNA không thể sánh bằng, ông có cảm thấy buồn với những ý kiến này?

– Theo tôi, mỗi người có quyền đưa ra quan điểm, ý kiến riêng, nhưng việc  khen chê của họ không làm ảnh hưởng nhiều đến cách làm của chúng tôi. Từ nhiều năm nay lò đào tạo bóng đá trẻ của SLNA vẫn là nguồn cung cấp cầu thủ lớn và chất lượng cho bóng đá Việt Nam, ở các ĐTQG, cầu thủ SLNA cũng chiếm đa số. Chỉ vì sự nổi lên mới đây của Học viện HA.GL Arsenal JMG mà vội quên phắt chúng tôi là điều cần xem lại

Tôi đánh giá cao cách làm bóng đá trẻ có chiều sâu và hiện đại của anh Đoàn Nguyên Đức. Quả thực, đây là cách làm mà các CLB bóng đá ở Việt Nam nên học hỏi theo. Tuy nhiên, không phải cứ nói là làm được. 

Mạnh Hùng (15) là tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của SLNA. 

Như tôi và các cộng sự của mình cũng đã từng xây dựng đề án liên kết với một CLB danh tiếng ở Anh để đào tạo cầu thủ trẻ, nhưng vì điều kiện không cho phép nên chúng tôi không thể thực hiện. Tôi vẫn rất tự hào với những gì lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA đã làm được từ trước tới nay.

* Ông nói SLNA cũng đã từng vạch ra kế hoạch liên kết đào tạo trẻ với một CLB bóng đá nổi tiếng ở Anh. Vậy ông có thể nói rõ hơn đôi chút về kế hoạch này?

– Đó là vào năm 2010, nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, chúng tôi có gặp một nhà môi giới bóng đá Anh, ông ấy đã giúp chúng tôi đàm phán với CLB Liverpool về việc liên kết đào tạo bóng đá trẻ.

Bước đầu, kế hoạch diễn ra khá suôn sẻ, song do gặp khúc mắc về vấn đề tài chính nên kế hoạch đó không thể thực thi. 

Nếu kế hoạch ấy được thực hiện, chúng tôi sẽ thuê chuyên gia của Liverpool sang trực tiếp đào tạo cầu thủ trẻ, còn sản phẩm đào tạo được 100% sẽ thuộc về chúng tôi. Cách làm này hơi khác so với Học viện bóng đá HA.GL Arsenal JMG, khi sản phẩm họ đào tạo ra được phải chia 50% cho CLB Arsenal.  

Truyền thống là tài sản vô giá

* Học viện bóng đá HA.GL Arsenal JMG đã trở nên có uy tín trong lòng mọi người sau khi trình làng thành công các học viên khóa 1, điều này liệu có làm ảnh hưởng đến quá trình tuyển chọn tài năng trẻ vào SLNA?

– Tôi không đồng tình với những ý kiến kiểu như chúng tôi đào tạo cầu thủ trẻ hoàn toàn theo nguyên tắc “truyền thống, kinh nghiệm chủ nghĩa”. 

Chúng tôi cũng muốn có môi trường tốt để đào tạo cầu thủ một cách hiện đại và chuyên nghiệp nhất, nhưng trong điều kiện khó khăn chúng tôi buộc phải khắc phục bằng cách đưa các HLV đi học các khóa đào tạo HLV của AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á) sau đó trở về làm công tác đào tạo trẻ.

Hiện nay chúng tôi có tất cả 20 HLV làm công tác đào tạo trẻ đã học lớp đào tạo HLV do AFC tổ chức. Thế nên, bên cạnh những yếu tố truyền thống, các bài tập bài bản, hiện đại cũng được chúng tôi áp dụng. 

Hãy nhìn những sản phẩm do chúng tôi tạo ra từ trước đến nay thì biết, họ đều là những cầu thủ chất lượng cho các lứa ĐT Việt Nam cũng như tất cả các CLB trên khắp cả nước.

HA.GL tuyển chọn tài năng bóng đá quy mô hơn chúng tôi, họ có điều kiện đi khắp cả nước để lựa chọn. Môi trường đào tạo của họ rất lý tưởng, được vào học ở Học viện HA.GL Arsenal JMG cũng là niềm mơ ước của nhiều em. Nhưng lò đào tạo SLNA cũng có đặc thù, lợi thế riêng. Hầu hết các tài năng bóng đá của chúng tôi đều đến từ các địa phương trong tỉnh, xứ Nghệ đất rộng, người đông, tài năng bóng đá cũng tỉ lệ thuận với dân số và vị trí địa lí nơi đây. Ở Nghệ An, chúng tôi cũng đã xây dựng được một đội bóng giàu bản sắc, được người hâm mộ ủng hộ nhiệt thành. Là con em xứ Nghệ được chơi bóng cho CLB bóng đá quê hương là niềm tự hào, khát khao cháy bỏng. Vì thế, chẳng có lí do gì để các tài năng bóng đá, cũng như phụ huynh của các em không chọn lò đào tạo SLNA để nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA vẫn là địa chỉ đỏ của các tài năng bóng đá xứ Nghệ.

Giá như SLNA có nhiều tiền như bầu Đức…

* Xét về bản sắc, HA.GL không thể sánh ngang được với SLNA, nhưng xét về cách đào tạo cầu thủ phát triển một cách toàn diện cả về tài năng lẫn đạo đức, dường như Học viện bóng đá của bầu Đức đang làm rất tốt. Vậy thời gian tới ông có nghĩ SLNA ít nhiều phải học theo HA.GL về cách đào tạo để ngày càng hoàn thiện hơn?

– Tôi không muốn có bất kỳ một sự so sánh nào giữa lò đào tạo bóng đá SLNA với Học viện bóng đá HA.GL Arsenal JMG vì những lí do khác nhau. Tôi chỉ nói rằng, mỗi nơi có một điều kiện khác nhau, nên cách làm cũng khác nhau. Tuy không thể so bì với Học viện bóng đá HA.GL Arsenal JMG về cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo, nhưng tôi tin cách làm của chúng tôi là phù hợp với điều kiện, và vẫn cho ra lò những sản phẩm chất lượng.

Anh Đức có điều kiện tài chính để mở Học viện bóng đá, đó là điều rất tốt cho bóng đá Việt Nam. Với những gì đã và đang làm được cho thấy đây là cách đào tạo cầu thủ rất chuyên nghiệp, bài bản, chuẩn mực,  các CLB trong nước có điều kiện tài chính tốt như HA.GL nên học hỏi và làm theo.

Nói thực, tôi luôn  ao ước chúng tôi có điều kiện tài chính để làm bóng đá trẻ một cách triệt để! Giá như SLNA có nhiều tiền như bầu Đức…

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nguồn: TTVH