Philippines thuê thầy Đức cùng tham vọng vô địch AFF Cup

Sau thành công tại AFF Cup 2010, bóng đá Philippines bắt đầu nuôi tham vọng chinh phục Đông Nam Á và thậm chí là ở châu lục. Họ không gia hạn hợp đồng với HLV người Anh Simon McMenemy mà chuyển sang HLV Michel Weiss người Đức.

Sau thành công tại AFF Cup 2010, bóng đá Philippines bắt đầu nuôi tham vọng chinh phục Đông Nam Á và thậm chí là ở châu lục. Họ không gia hạn hợp đồng với HLV người Anh Simon McMenemy mà chuyển sang HLV Michel Weiss người Đức.

Lộ trình của vị HLV người Đức này là chinh phục AFF Cup 2014 và mọi thứ sẽ bắt đầu từ vòng loại World Cup 2014. Sau trận thắng chung cuộc Mông Cổ 3-2 ở trận play-off, Philippines đã chính thức bước vào vòng sơ loại gặp Sri Lanka.

Bóng đá Philippines nuôi tham vọng chinh phục Đông Nam Á!

HLV Michel Weiss được giao sứ mệnh vô địch AFF Cup 2012 mà lần đầu họ không phải qua vòng sơ loại. Vừa nhận đội, ông Michel Weiss thực hiện ngay chuyến tập huấn tại Nhật. Trước trận găp Sri Lanka ở vòng loại World Cup, HLV Weiss đưa đội Philippines sang Đức tập huấn từ ngày 12 đến 26/6. Tại đây, Philippines có sáu trận giao hữu với các CLB Đức.

Với tham vọng vô địch Đông Nam Á, Philippines được xem là một ẩn số sau khi tạo bước ngoặt ở AFF Cup 2010. HLV Weiss thừa kế mặt bằng của HLV McMenemy khi tiếp tục sử dụng dàn cầu thủ có thể hình và sức mạnh vượt trội ở khu vực Đông Nam Á với hơn nửa đội hình có gốc Châu Âu. Điểm khác biệt của ông muốn cầu thủ của mình nâng cao về thể chất và lối chơi hơn đó là thực hiện nhiều chuyến tập huấn chất lượng cao với các cường quốc bóng đá Châu Á lẫn Châu Âu.

Đông Nam Á với AFF Cup lại có thêm một ẩn số rất nặng ký.