Philippines nhận thêm nhiều nguồn tài trợ để phát triển bóng đá

Sau thành công tại AFF Suzuki Cup 2010, bóng đá Philippines đã nhận thêm nhiều nguồn tài trợ cho chiến lược phát triển môn thể thao vua tại quốc gia mình.

Sau thành công tại AFF Suzuki Cup 2010, bóng đá Philippines đã nhận thêm nhiều nguồn tài trợ cho chiến lược phát triển môn thể thao vua tại quốc gia mình.

 

Sau thành công tại AFF Cup, bóng đá Philippines nhận được rất nhiều sự quan tâm và hỗ trợ

Theo thông tin từ PFF, bóng đá Philippines sẽ nhận được 100.000 USD tiền hỗ trợ hàng năm từ Bahrain, Jordan và Kuwait. Ngoài cam kết hỗ trợ về tài chính, 3 quốc gia Trung Đông nói trên cũng khẳng định sẽ tài trợ toàn bộ chi phí di chuyển, ăn ở trong trường hợp ĐT Phlippines sang tập huấn hoặc thi đấu tại quốc gia mình.

 

Ông Mariano Araneta -Chủ tịch LĐBĐ Phlippines- cho biết, nguồn viện trợ này là một bước tiến lớn để Philippines có thể cải thiện và phổ biến hơn nữa bóng đá tại Philippines, đặc biệt là sau thành tích lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tới bán kết tại giải bóng đá vô địch Đông Nam Á vừa qua.

 

Ngoài khoản hỗ trợ 100.000 USD hàng năm từ Bahrain, Jordan và Kuwait, tiền hỗ trợ mở rộng từ LĐBĐ Đức,  LĐBĐ Phlippines cũng được nhận thêm 20.000 USD từ Nhật Bản để phát triển bóng đá phong trào và bóng đá trẻ.

 

Bên cạnh đó, LĐBĐ Phlippines cũng đã nhận được 150.000 USD từ LĐBĐ Indonesia. Đây là số tiền chia sẻ từ doanh thu bán vé trận bán kết AFF Suzuki Cup 2010 giữa ĐT Philippines và ĐT Indonesia tổ chức tại Jakarta, sau khi Phlippines bị tước quyền thi đấu trên sân nhà do không đáp ứng các tiêu chuẩn của AFF. Khoản tiền này thực sự là nguồn kinh phí hữu ích để PFF đầu tư vào các hoạt động phát triển bóng đá.

 

Ông Mariano Araneta cũng cho biết, với mong muốn thu hút sự quan tâm ủng hộ của khán giả hâm mộ Philippines, PFF dự kiến sẽ mở cửa tự do cho các cổ động viên tới SVĐ Panaad –TP. Bacolod xem và cổ vũ cho ĐT Philippines trong trận đấu gặp ĐT Mông Cổ tại AFF Challenge Cup, diễn ra vào ngày 9/2/2011 tới.